Một SV gốc Việt tham gia chế tạo thiết bị liên lạc với Trạm ISS

Bốn sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Humber College ở thành phố Toronto của Canada đã thiết kế và chế tạo thành công một thiết bị có thể liên lạc với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Các chuyên gia cho biết đây là một công trình nghiên cứu vốn nằm ngoài khả năng của sinh viên trình độ cao đẳng.

Ngày 2/2, nhóm sinh viên, gồm có Kê-vin Lương, 21 tuổi (một sinh viên gốc Việt), Paul Je, Gino Cunti và Patrick Neelin, đã gửi những tín hiệu liên lạc của họ lên vũ trụ.

Tín hiệu đầu tiên không nhận được trả lời. Tuy nhiên, đến lần gửi tín hiệu thứ hai, họ đã nghe được giọng nói của nhà du hành vũ trụ Sandra Magnus trên trạm ISS. Các sinh viên sau đó đã có cuộc trò chuyện kéo dài 10 phút với nhà du hành Magnus.

Bốn sinh viên bắt đầu dự án này cách đây hơn một năm với sự cho phép của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm mục đích áp dụng kiến thức học hỏi tại nhà trường về công nghệ thông tin và sóng vô tuyến vào thực tế cuộc sống.

Giáo viên hướng dẫn Mark Rector cho biết nhóm đây là những sinh viên xuất sắc, đem lại niềm tự hào cho nhà trường. Ông Mark Rector và nhóm sinh viên này sẽ được trao giải thưởng "Những thành tựu trong ngành viễn thông Cnada" vào mùa Thu tới.

Theo TTXVN