Đà Nẵng:

Một quận vận động được hơn 2 tỷ học bổng khuyến học

(Dân trí) - Trong năm 2015 vừa qua, Hội Khuyến học quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã vận động được hơn 2 tỷ đồng học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quận.

Thông tin được cho biết tại Lễ tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của quận Sơn Trà vừa diễn ra ngày 12/1/2016.

Dịp này, Hội Khuyến học quận Sơn Trà cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đáng ghi nhận trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Hội Khuyến học quận Sơn Trà tổ chức các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2015
Hội Khuyến học quận Sơn Trà tổ chức các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2015

Theo Hội Khuyến học Quận, trong năm 2015, toàn quận đã vận động được  gần 2,2 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài. Theo đó, đã tổ chức cấp học bổng khuyến học đến 5.326 học sinh, sinh viên (HSSV); cấp học bổng khen thưởng, khuyến tài đến 5.261 HSSV giỏi và 351 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học công lập. Đặc biệt với nỗ lực bền bỉ của những người làm công tác khuyến học, năm học 2015 - 2016, toàn quận không có em học sinh nào bỏ học vì bất cứ lý do gì.

Về hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, trong năm qua, Hội Khuyến học Quận đã liên kết với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức hơn 100 lớp với hơn 15.000 lượt người tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức cho nhân dân, tuyên truyền về pháp luật, xóa mù chữ, chuyển đổi ngành nghề, kỹ năng sống...

Ông Nguyễn Đắc Xứng - Phó Chủ tịch UBND Quận ghi nhận bên cạnh nguồn lực hội viên đông đảo (hơn 23 nghìn hội viên, chiếm tỷ lệ 16% dân số toàn quận), những thành tích mà Hội Khuyến học kể trên rất ấn tượng. Nhất là trong điều kiện những người làm công tác khuyến học đa phần là các bác, các cô đã lớn tuổi, kinh phí hoạt động còn hạn chế nhưng phong trào khuyến học luôn sôi nổi, vận động được các nguồn lực xã hội chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Định hướng hoạt động năm 2016, lãnh đạo địa phương chỉ đạo Hội Khuyến học Quận tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Xây dựng các Nhà Văn hóa ở các phường đồng thời là các Trung tâm hoạt động cộng đồng có các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, xem xét tăng hỗ trợ kinh phí cho Hội Khuyến học cơ sở cấp phường để hỗ trợ hoạt động khuyến học, khuyến tài ở cơ sở sôi nổi, hiệu quả hơn.

Khánh Hiền