Một giảng viên nhận tiền sinh viên để cho “điểm ma”

Ngày 3/4, ông Bùi Hải Phong - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Xây dựng miền Tây, cho biết đã chính thức ra quyết định buộc thôi việc ông Trần Hồng Quân, giảng viên bộ môn kiến trúc của trường, vì nhận tiền của nhiều sinh viên để cho qua điểm thi môn vẽ xây dựng.

Giảng viên Trần Hồng Quân đã giảng dạy ở trường này 11 năm và đang theo học thạc sĩ.

 

Trước đó, ông Quân thừa nhận với ban giám hiệu trường đã nhận phong bì 6,5 triệu đồng của sinh viên lớp 08KX2 và 7,5 triệu đồng của lớp 08KX6 trước thời gian hai lớp trên thi kết thúc môn vẽ xây dựng do mình dạy. Mỗi sinh viên đóng cho thầy thông qua trưởng lớp từ 250.000 đến 300.000 đồng.

 

Theo Nguyên Vẹn
Pháp luật TPHCM