Môn Toán: "Bét nhất là 9 điểm"

(Dân trí) - Đề dễ quá, em làm chỉ 30 phút là xong, thừa hơn nửa thời gian mà chẳng biết làm gì; cao nhất là 10, thấp nhất là 9… Đó là lời khẳng định của nhiều học sinh thi tốt nghiệp môn Toán sáng nay, 30/5.

Môn Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 150 phút, học sinh ra về với tâm trạng rất phấn khởi.

 

Tại Hội đồng thi trường THPT Hà Nội Amsterdam, em Nguyễn Anh Tú, lớp 12 Pháp 2 trường Chu Văn An hớn hở nói: “Đề rất dễ chị ạ, hay hơn năm trước. Em làm một tiếng là xong, nhưng vẫn phải ngồi lại chờ hết giờ mới ra được”.

 

Còn Hoàng Thanh Bình, lớp 12D5 cho biết: “Đề toàn câu đơn giản, em không nghĩ là dễ thế. Trong phòng em chỉ một tiếng các bạn ấy đã làm xong hết ngồi chơi mãi”.

 

Thậm chí Mai Hưng Trung, lớp 12 Lý 2, trường Hà Nội Amsterdam chỉ làm 30 phút là xong. Trung cho biết: “Khi làm xong em ngồi soát đi, soát lại, nắn nót cho đẹp bài thi. Bét nhất bài thi của em cũng phải 9 điểm”.

 

Còn Nguyễn Thị Bảo Ngọc, lớp 12A3 trường Chu Văn An khẳng định: “Chắc chắn em sẽ được điểm tối đa vì đề thi không có câu nào khó”.

 

Không chỉ có học sinh trường chuyên Chu Văn An và Hà Nội Amterdam nói đề dễ mà học sinh các trường khác như Phạm Hồng Thái, Liễu Giai, Nguyễn Trãi… mà phóng viên hỏi đều nói đề dễ, chúng em làm thừa thời gian.

 

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi sáng nay Hà Nội không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi, buổi thi diễn ra an toàn, suôn sẻ.

 

Chiều nay 30/5, thí sinh bước vào môn thi tốt nghiệp cuối cùng là Ngoại ngữ (học sinh hệ THPT) và Hoá học (học sinh hệ Bổ túc).

 

Trong khi đó, tại Hội đồng thi THCS Trương Công Định, Q. Bình Thạnh, TPHCM, khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài vang lên chưa đầy một phút, chúng tôi ghi nhận thấy khá nhiều thí sinh ào ra khỏi hội đồng thi với nét mặt đăm chiêu khó tả.

 

Một thí sinh tên Tài cho biết, trong phòng thi của em có khá nhiều bạn làm không được bài, có bạn chỉ làm được khoảng 2/5 câu trong đề, thời gian còn lại thì chỉ ngồi chơi và đợi hết giờ. Em làm thì may mắn lắm đủ điểm đậu.

 

Khác với hệ bổ túc văn hoá thì tại Hội đồng thi THPT Võ Thị Sáu của học sinh hệ THPT thì nhiều bạn cho rằng đề thi vừa sức, không khó lắm, tuy nhiên trong khi lắng nghe những trao đổi của các bạn với nhau thì vẫn có một số thí sinh thốt lên “rớt rồi, làm không được gì hết”.

 

Trong buổi thi sáng nay, toàn TP vắng thi không lý do là 373 thí sinh hệ bổ túc, 42 thí sinh THPT. Có 2 thí sinh THPT đến sau giờ làm bài và 3 thí sinh hệ bổ túc bị đình chỉ thi (2 thí sinh do sử dụng điện thoại di động, 1 thí sinh sử dụng tài liệu).

 

Đoàn Quý

 

Dưới đây là đề thi môn Toán sáng nay:

 

Môn Toán: "Bét nhất là 9 điểm" - 1

 

 

Hồng Hạnh

 

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2008