Tư vấn tuyển sinh:

Mất giấy tờ dự thi có ảnh hưởng đến xét tuyển?

(Dân trí) - Thí sinh ở KV3 có được điểm ưu tiên? Khả năng điểm chuẩn của khoa Quản trị kinh doanh - ĐH Hà Nội, Khoa toán trường CĐ Sư phạm Nam Định, HV Y dược...? HV Tài chính có chỉ tiêu ngoài ngân sách? Có được làm tròn để đủ điểm trúng tuyển?...

Mất giấy tờ dự thi có ảnh hưởng đến xét tuyển?  - 1

Niềm vui của những thí sinh rời phòng thi sớm (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Hỏi: Em thi đại hoc 11,5 điểm khối A, thuộc KV3. Vậy em có được cộng điểm không? (bupbe_nhaylau@yahoo.com)

*Trả lời:

Em chỉ cần để ý điểm này: Điểm chuẩn hay điểm sàn công bố tính cho thí sinh THPT ở KV3 chưa có điểm ưu tiên. Nói cách khác thí sinh thuộc khu vực KV3 sẽ không có điểm ưu tiên.

Năm nay em thi ban D vào Đại Học Hà Nội khoa Quản Trị Kinh Doanh, điểm Tiếng Anh nhân 2. Theo Ban tư vấn liệu năm nay khoa QTKD của ĐH Hà Nội sẽ lấy điểm chuẩn khoảng bao nhiêu? ĐH Hà Nội có điểm chuẩn vào trường không? Nếu em không đủ điểm vào khoa QTKD thì liệu em có thể đăng kí vào các ngành điểm thấp hơn cũng của ĐH Hà Nội không? Nếu em thi đỗ, liệu em có thể học chuyên ngành 2 khoa ngoại ngữ của trường ĐH Hà Nội không? (quynhmai1992@gmail.com)

Theo đánh giá của Ban tư vấn thì đề thi ĐH khối D năm nay tương đối khó hơn so với năm 2009 nên chắc chắn vùng phổ điểm nói chung của khối này sẽ giảm hơn một chút. Với chất lượng thí sinh dự thi không có gì đột biến mà đề thì lại khó hơn nên điểm chuẩn của trường ĐH Hà Nội có thể ổn định hoặc giảm hơn. Dự đoán của Ban tư vấn điểm chuẩn của khoa Quản trị kinh doanh khối D sẽ rơi vào khoảng từ 27,5-28,5.

- Trường ĐH Hà Nội xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành. Thí sinh đăng ký vào ngành nào chỉ được xét tuyển vào ngành đó. Nếu thí sinh không đủ điểm vào ngành đã đăng ký thì đồng nghĩa với việc không trúng tuyển.

- Hiện nay trường ĐH Hà Nội đã có cơ chế cho thí sinh học song song cùng lúc hai văn bằng. Để biết thêm thông tin thì em đợi mình trúng tuyển và liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo nhà trường nhé.

Ban tư vấn cho em hỏi trong kì thi ĐH vừa rồi em được khoảng 14 đến 15 điểm em đăng ký vào khoa Sư phạm Toán Tin của trường CĐ sư phạm Nam định vậy ban tư vấn có thể cho em biết % đỗ của em là bao nhiêu không? (traitimbang_1912@zing.vn)

Với mức điểm này thì em sẽ có cơ hội tương đối rõ rệt. Thông thường đối với các trường CĐ sư phạm địa phương không tổ chức thi thì điểm chuẩn NV1 lấy từ kết quả kì thi ĐH không ở mức cao. Năm 2009, điểm chuẩn NV1 của khoa Toán trường CĐ Sư phạm Nam Định là 14,5. Năm nay nhiều khả năng sẽ vẫn giữ ổn định ở mức này.

Xin ban tư vấn cho em hỏi: Năm nay Học viện Tài chính có lấy chỉ tiêu ngoài ngân sách không? Nếu có thì khoảng bao nhiêu điểm? Và mức học phí và cách thức đào tạo có khác nhiều so với hệ chính quy không? (xuongronga2@gmail.com)

Việc trường có tuyển sinh hệ ngoài ngân sách hay không còn phụ thuộc vào kết quả điểm thi cao hay thấp. Chỉ khi có nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển NV1 thì lúc đó trường mới tính tới phương án tuyển ngoài ngân sách để tạo điều kiện cho thí sinh. Em chịu khó đợi sau ngày 15/8 để biết thông tin này. Học phí hệ ngoài ngân sách thường cao hơn hệ chính quy từ 2-3 lần.

Trong đợt thi đại học vừa rồi, em thi khối B vào Trường Học Viện Y Dược học cổ truyển. Em so kết quả thì được khoảng 20 đến 21 điểm. Năm ngoái trường lấy 20,5 điểm. Vậy em có cơ hội đỗ không? (aviana.nguyen@gmail.com)

Nói chung cơ hội của em là quá rõ ràng. Theo đánh giá của Ban tư vấn với mức độ khó của đề thi Toán và Lý thì khả năng điểm chuẩn khối B của các trường khó có khả năng tăng. Bên cạnh mức điểm chuẩn của HV Y Dược học cổ truyền luôn ổ định theo các năm. Xin chúc mừng em!

Cho em hỏi, năm nay ĐHBKHN lấy điểm theo nhóm ngành, em đăng kí nhóm ngành 02, khoa Điện-Tự động hóa, em tính được khoảng 23.25, chưa tính điểm cộng khu vực 2NT, vậy khả năng trúng tuyển của em liệu có cao không? Và nhóm ngành này năm nay lấy khoảng bao nhiêu? (phongnd92@gmail.com)

Vì năm nay lần đầu tiên trường ĐH Bách Khoa lấy điểm chuẩn theo nhóm ngành nên khó có thể đưa ra nhận định cụ thể. Theo phán đoán của Ban tư vấn thì các nhóm ngành về Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin sẽ có điểm chuẩn cao nhất.

Tuy nhiên mức độ điểm chuẩn theo nhóm ngành này sẽ không quá cao so với điểm chuẩn theo khối (dự đoán cao hơn khoảng 2-3 điểm). Với mức điểm 23,5 điểm thì em hoàn toàn có thể tự tin với cơ hội của mình.

Con tôi khi làm bài thi đại học môn Văn đã quên ghi số phòng ở tờ thứ 2 và tờ thứ 3. Tờ đầu cháu có ghi. Liệu bài của con tôi có bị thất lạc không? Trường đại học Mở (tp.HCM) năm nay lấy chỉ tiêu toàn trường là xấp xỉ 4.000 em. Vậy làm sao có thể biết được ngành quản trị kinh doanh của con tôi thi vào lấy bao nhiêu em? Con tôi thi toán được 5 điểm, anh văn 6 điểm, văn có thể từ 4 trở lên. Con tôi có khả năng đậu không? Hạn chót cho các trường ĐH công bố điểm thi là 31/7 phải không? (huongloc206@yahoo.com)

- Bạn không cần phải lo lắng bởi bài thi ở mỗi phòng thi sẽ được cho vào một phong bì riêng và niêm phong lại chính vì thế dù có quên ghi số phòng thì bài thi vẫn được ngầm hiểu là ở phòng thi đó và chắc chắn không thể thất lạc được.

- Thật ra khi đăng ký chỉ tiêu các trường luôn dữ kiến cho từng ngành cụ thể. Việc không công bố trong quyển những điều cần biết là nhằm mục đích chủ động điều chỉnh để đảm bảo chất lượng. Nói cách khác các trường sẽ đợi chấm thi xong sau đó sẽ đánh giá phổ điểm các khối để phân chỉ tiêu cụ thể hơn.

- Theo đánh giá của Ban tư vấn thì với mức điểm từ 15 trở lên con của Bạn luôn có cơ hội trúng tuyển vào ngành này. Trên thực tế điểm chuẩn của trường ĐH Mở TPHCM thường không quá cao. Mức điểm thường dao động trong phạm vi từ 14-16. Theo quy định của Bộ GD-ĐT các trường phải công bố điểm thi trước ngày 31/7.

Ban tư vấn cho em hỏi khi tính điểm của thí sinh so với điểm chuẩn của khoa thì tính điểm đã làm tròn hay chưa làm tròn? VD: nếu em thi được 23,75 thì sẽ được làm tròn lên 24 mà điểm chuẩn của trường là 24, như vậy thì em có đỗ không? (thu1923@gmail.com )

Tất nhiên là em sẽ thuộc diện trúng tuyển. Với tổng điểm là 23,75 em sẽ được làm tròn lên thành 24 điểm và đạt mức điểm chuẩn và nhà trường đưa ra.

Thưa ban tư vấn, em muốn hỏi: Thứ nhất, đến thời điểm này các loại giấy tờ như phiếu số 2, giấy báo dự thi ĐH, thẻ dự thi ĐH còn có giá trị hay không, nếu mất có ảnh hưởng gì đến kết quả thi ĐH? Thứ 2, đối với hệ CĐ của các trường ĐH tuyển sinh bằng cách xét điểm thi ĐH, CĐ thì với những thí sinh đã đăng kí dự thi hệ ĐH của trường đó việc xét này có được ưu tiên? Thứ 3, phiếu báo điểm số 1 và số 2 được sử dụng để xét NV2, NV3 thì có được sử dụng để xét điểm vào hệ CĐ của một trường ĐH hay một trường CĐ nào đó không, nếu được thì có phải đã mất đi1 NV để xét vào ĐH? (nguyentung42@gmail.com)

- Nói chung là giấy báo dự thi và thẻ dự thi vào thời điểm này không còn giá trị. Chỉ có duy nhất phiếu ĐKDT số 2 là dùng để nhận kết quả thi, giấy chứng nhận điểm thi. Tuy nhiên nếu bị mất thì thí sinh hoàn toàn có thể dùng giấy tờ tùy thân dán ảnh hợp lệ khác để xuất trình thay thế. Những giấy tờ này không có bất kì ảnh hưởng nào đến kết quả thi.

- Về vấn đề này em cần phải phân biệt rõ: Đối với các trường tự động chuyển thí sinh trượt hệ ĐH xuống hệ CĐ thì rõ ràng lợi thể hơn các thí sinh không dự thi vào trường. Đối với các trường không tự động chuyển xuống thì mọi quyền lợi của thí sinh dự thi hay không dự thi vào trường là như nhau khi xét tuyển.

- Ứng với mỗi trường đã dự thi và đạt được điều kiện điểm sàn của Bộ GD-ĐT thì em sẽ được cấp giấy chứng nhận điểm thi số 1 và 2. Giấy này do chính các trường em dự thi cấp và có đóng dấu đỏ. Các loại giấy chứng nhận phô tô công chứng đều không có giá trị. Như vậy em sẽ chỉ có một NV2 và một MV3 ứng với mỗi phiếu chứng nhận điểm thi. Việc em nộp NV vào trường nào là quyền của em nhưng phải đáp ứng được là đủ điều kiện tham gia xét tuyển, nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Ban tư vấn tuyển sinh