Quảng Nam - Đà Nẵng:

Lũ rút, hàng trăm ngàn học sinh vẫn nghỉ học

(Dân trí) - Hôm nay 9/11, hàng trăm ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại các vùng bị ngập lụt ở các huyện, thành Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An… vẫn tiếp tục được thông báo cho phép nghỉ học.

Lũ rút, hàng trăm ngàn học sinh vẫn nghỉ học - 1
Hàng trăm trường học ở Quảng Nam đã bị nhấn chìm trong trận lũ vừa qua.

Theo tin từ Văn phòng Sở GD- ĐT tỉnh Quảng Nam, tuy nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nước lũ đã rút sạch, nhưng học sinh (HS) vẫn được phép nghỉ học và dự kiến còn nghỉ học để phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa. Đồng thời, để có thời gian cho cán bộ, giáo viên các trường học vùng ngập lũ dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo ghi nhận của PV tại huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), sáng nay 9/11, nhiều thôn, xã ở vùng trũng vẫn còn ngập lụt. Nhiều đường liên thôn dẫn vào các trường học ở các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung… vẫn còn ngập nước.

Lũ rút, hàng trăm ngàn học sinh vẫn nghỉ học - 2
Nhiều đường liên thôn dẫn vào các trường học ở Quảng Nam, đến sáng nay 9/11, vẫn còn ngập nước.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về tình hình thiệt hại của ngành giáo dục tỉnh do lũ lụt. Tại Đà Nẵng, đến sáng nay 9/11, hầu hết các trường học và khu dân cư ở các quận/huyện Liên Chiểu, Thanh Khê, Hòa Vang đã thoát ngập. Nhiều trường đã khắc phục nhanh hậu quả và cho HS đi học trở lại.

Lũ rút, hàng trăm ngàn học sinh vẫn nghỉ học - 3
Hầu hết các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thoát cảnh ngập lụt.

Tuy nhiên,  Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết HS các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang (giáp ranh vùng lũ Quảng Nam) và một số trường ở các quận Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sở vẫn chỉ đạo các trường thông báo cho HS nghỉ học chờ dọn dẹp, khắc phục xong hậu quả do ngập lụt.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cũng chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại do trong trận ngập vừa qua. Song, theo ông Chinh, việc bàn ghế, các trang thiết bị trường học bị hư hỏng do ngâm lâu trong nước ngập là không thể tránh khỏi.

 Khánh Hiền