Thanh Hóa:

Loạn thu tại Trường THCS Quang Trung: Chỉ kiểm tra, rút kinh nghiệm

(Dân trí) -Gần 20 khoản thu mang danh nghĩa “tự nguyện” được Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa) đặt ra khiến không ít phụ huynh bức xúc. Sau khi báo <i>Dân trí</i> phản ánh, Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa chỉ đi kiểm tra và góp ý “rút kinh nghiệm” mà không kết luận thanh tra vụ việc.

Đầu tháng 10/2014, báo Dân trí phản ánh việc nhiều phụ huynh đang có con theo học tại Trường THCS Quang Trung “sốc” trước gần 20 khoản thu tại trường này. Trong đó có nhiều khoản hết sức vô lý như khoản tiền ủng hộ trường của học sinh khối 6, tiền học thêm thu quá quy định… Những khoản thu không được phép thu theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa như “vệ sinh”, khen thưởng (khuyến học) nhưng Trường THCS Quang Trung vẫn “vô tư” thu. Hàng chục khoản thu nhưng hơn quá nửa  được “đổ lỗi” cho “tự nguyện” và bắt học sinh đóng.

Vụ việc được phản ánh đã hơn 1 tháng qua, nhưng dường như Phòng Giáo dục Thành phố Thanh Hóa đang cố tình phớt lờ còn Trường THCS Quang Trung thì tìm cách “hợp thức hóa” những khoản thu được mang danh “tự nguyện”.

“Sau khi phản ánh của chúng tôi được đăng báo, tất cả các khoản thu vẫn không có gì thay đổi, tiền thu ủng hộ đầu năm khi con tôi đi nộp hồ sơ không có họp hành, không thỏa thuận mà bắt buộc đóng nhưng trường cũng không trả lại” - phụ huynh B. cho biết.

Loạn thu tại Trường THCS Quang Trung: Chỉ kiểm tra, rút kinh nghiệm
Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa) - nơi xảy ra tình trạng loạn các khoản phí đóng góp tự nguyện đầu năm.

Phụ huynh P. có con đang theo học tại đây kể lại: “Cách đây ít hôm, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho tôi nói là lên trường ký vào biên bản các khoản thu tự nguyện. Bản “Đơn thỏa thuận tự nguyện” do chi hội trưởng chi hội phụ huynh soạn với nội dung tự nguyện đóng góp các khoản thu như đầu năm họp phụ huynh giáo viên chủ nhiệm đã thông qua. Thấy hầu hết các phụ huynh được gọi lên đều ký nên tôi cũng bắt buộc phải ký mặc dù nhiều khoản tôi không đồng ý”.

Cũng theo chị P. thì trong “Đơn thỏa thuận tự nguyện” này, mức đóng góp vẫn không hề thay đổi, tiền học thêm vẫn 15.000đ/buổi, vệ sinh: 65.000đ/năm, khen thưởng: 50.000đ/HS… “Đơn đã được soạn sẵn mà con mình đang học thì ai mà dám có ý kiến thôi thì tặc lưỡi chứ biết phải làm sao” - chị P. nói.

Điều đáng nói là sau sự việc báo Dân trí phản ánh, Phòng GD-ĐT Thành phố Thanh Hóa chỉ đi kiểm tra và góp ý “rút kinh nghiệm” chứ không hề có kết luận thanh tra về vụ việc.

Ông Lê Văn Quyết - cán bộ Phòng kế hoạch tổng hợp, thành viên trong đoàn thanh tra cho biết: “Đoàn theo chỉ đạo của thường trực thành phố chỉ đi kiểm tra trên tinh thần nắm bắt tình hình  và rút kinh nghiệm, chỗ nào sai thì sửa, chưa hợp lý thì điều chỉnh chứ chúng tôi không thanh tra nên kết luận thanh tra không có. Có cô Tiến - cán bộ kế toán của Phòng có ghi chép thành biên bản. Việc báo cáo UBND Thành phố đã có đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Thành phố làm báo cáo, chứ Phòng không làm”.

Cũng theo ông Quyết thì khoản tiền thu đầu vào của học sinh khối 6 đó là cách làm xã hội hóa của trường về quy trình đôi khi chưa chặt chẽ. Thế nhưng khi hỏi về việc sẽ xử lý như thế nào đối với khoản tiền này thì ông Quyết lại cho rằng “tiền thu rồi và phụ huynh không có ý kiến gì, được đồng thuận 100%”.

Điều đáng nói, thực tế hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định của vị cán bộ Phòng Giáo dục Thành phố vì việc thu tiền ủng hộ đối với học sinh khối 6 là thời điểm chưa họp phụ huynh, phụ huynh không hề được thông báo.

Khi yêu cầu được cung cấp biên bản làm việc của đoàn tại Trường THCS Quang Trung thì vị này từ chối không cung cấp bất kỳ một giấy tờ nào minh chứng đã kiểm tra tại trường này.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Nguồn - Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Về vụ việc báo nêu tại Trường THCS Quang Trung, Sở cũng đã yêu cầu Phòng GD-ĐT thành phố có văn bản báo cáo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy Phòng gửi báo cáo về” .

Đến nay, gần 20 khoản thu trong đó có hơn chục khoản "tự nguyện" vô lý, thu sai quy định vẫn đang diễn ra tại ngôi trường này, trường không trả lại những khoản thu sai mà yêu cầu phụ huynh ký vào "đơn thỏa thuận tự nguyện".

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
 
Nguyễn Thùy