Liên kết đào tạo THPT quốc tế: Một bước tiến trong việc phát triển GD-ĐT VN

Nền kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn hội nhập, phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành nhu cầu cấp thiết của các công ty trong và ngoài nước. Chính vì vậy xu hướng du học ngày càng tăng cao.

Song thực tế thời gian qua cho thấy, hầu hết các sinh viên VN khi bước vào các trường đại học quốc tế đều vấp phải rất nhiều khó khăn. Do vậy, việc liên kết đào tạo THPT quốc tế đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh.
 
“So với sinh viên nhiều nước, du học sinh Việt Nam cần cù thông minh và có những cá nhân xuất sắc vượt trội. Tuy nhiên, trên mặt bằng chung, sinh viên Việt Nam còn thua kém sinh viên quốc tế về khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp lập kế hoạch dài hạn... và đặc biệt do yếu về ngoại ngữ, nên sinh viên VN khó hoà nhập, theo kịp họ. Theo em, nguyên nhân chính là do chương trình đào tạo từ các cấp dưới mà chúng em được học ở VN có sự khác biệt quá nhiều và không phù hợp so với các nước trên thế giới” - đó là nhận định thẳng thắn của một số du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
 
Nhận thức được điều này, Trường THPT Đoàn Thị Điểm đã mạnh dạn đề xuất lên Bộ GDĐT và được bộ khuyến khích thực hiện thí điểm các chương trình đào tạo liên kết giáo dục THPT quốc tế. Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vừa tiến hành ký kết dự án liên kết giáo dục với trường trung học Solomon - một trường THPT nằm trong hệ thống giáo dục của bang Washington, Hoa Kỳ. Ngoài ra, trường còn là trung tâm khảo thí chuyên đào tạo và cung cấp các khóa học dự bị đại học và cấp chứng chỉ quốc tế SAT, TOEFL... cho sinh viên nước ngoài muốn theo học đại học tại Mỹ. Dự án này nhằm tạo điều kiện cho các em được tiếp cận với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế với mức chi phí thấp nhất.
 
Theo dự án, những học sinh theo học các lớp này sẽ được học các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Anh nâng cao theo chương trình của Hoa Kỳ áp dụng cho học sinh cấp trung học cơ sở (junior secondary) và sẽ được trường Solomon cấp chứng chỉ chính thức sau khi hoàn thành đủ số lượng tín chỉ cần thiết. Toàn bộ công tác giảng dạy, đánh giá chất lượng bao gồm việc ra đề thi và chấm thi đều do trường Solomon và các giáo viên người Mỹ thực hiện. Chứng chỉ do trường Trung học Solomon cấp sẽ được công nhận bởi tất cả các trường trung học trên toàn nước Mỹ. Với những chứng chỉ này, học sinh có thể tiếp tục theo học bậc học cao hơn trong chương trình liên kết giáo dục với Solomon tại trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm hoặc tại trường Trung học Solomon, bang Washington hoặc tại bất cứ một trường trung học nào trên đất Mỹ.

 

Liên kết đào tạo THPT quốc tế: Một bước tiến trong việc phát triển GD-ĐT VN - 1


Liên kết đào tạo THPT quốc tế: Một bước tiến trong việc phát triển GD-ĐT VN - 2

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo
 

PGS.TS Đặng Quốc Thống - Chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Trung học Đoàn Thị Điểm - cho biết: “Trước nhu cầu mở cửa, phát triển, tăng cường hợp tác và hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới, liên kết giáo dục đào tạo quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang là mối quan tâm của các cấp các ngành. Việc thực hiện tốt dự án liên kết giáo dục này sẽ góp phần mở ra một trang mới trong quá trình phát triển của nhà trường nói riêng và của nền GDĐT VN nói chung, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh của trường dễ dàng tiếp cận với hệ thống kiến thức và môi trường giáo dục quốc tế hiện đại, giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp các em dễ dàng thực hiện được ước mơ đi du học, hòa nhập và phát triển tốt ở bất kỳ môi trường nào. Hy vọng trong tương lai, hình thức liên kết đào tạo này ở VN sẽ được mở rộng với nhiều nước có nền giáo dục đào tạo phát triển trên thế giới như Anh, Pháp, Australia, Singapore”.