Lập đường dây nóng thi tốt nghiệp THPT 2009

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 an toàn, nghiêm túc Bộ sẽ lập đường dây nóng “trực chiến” ở Bộ và các tỉnh để xử lý sự cố.

Bên cạnh đó, Bộ dự kiến các tỉnh sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2009 theo cụm và hoán đổi bài thi giữa các đơn vị; khâu chấm thi sẽ được Bộ tổ chức chấm chéo giữa các tỉnh nhằm đảm bảo công bằng, khách quan.
 
Việc tổ chức thi theo cụm sẽ được giao các tỉnh tự quyết định nhằm đảm bảo mỗi cụm thi phải có ít nhất 3 trường THPT. Với những trường THPT thuộc địa bàn khó khăn không thể tổ chức thi liên trường được tổ chức thi tại chỗ. Tuy nhiên, địa phương phải có báo cáo Bộ để tăng cường lực lượng thanh tra để kỳ thi diễn ra nghiêm túc.
 
Lập đường dây nóng thi tốt nghiệp THPT 2009 - 1
 
Về phần đề thi tốt nghiệp năm nay có phần chung cho tất cả thí sinh và phần riêng ra theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, học sinh học chương trình nâng cao sẽ không đạt điểm cao bằng học sinh học chương trình chuẩn. Ông Trần Văn Kiên, Cục phó Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT cho biết: Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết của người học, phù hợp với đối tượng thí sinh và thời gian quy định.

 Vì vậy, dù thí sinh học chương trình nào, nắm được kiến thức cơ bản của chương trình đó thì đều có thể đạt điểm cao vì phần riêng theo chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao của đề thi vẫn phải đảm bảo mức độ tương đương của hai chương trình, không phải phần ra theo chương trình nâng cao sẽ khó hơn phần ra theo chương trình chuẩn. 

Hồng Hạnh