Language Link - Cầu nối tới những thành công mang tầm quốc tế

Theo ông Gavan Iacono - Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam, bí quyết thành công của Language Link nằm ngay ở chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế.

Nếu quan tâm đến những chặng đường phát triển và những thành tựu mà Language Link đạt được trong suốt hơn 12 năm hoạt động tại Việt Nam chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một chiến lược  phát triển dài hạn, cùng một tiềm lực vững vàng đã và đang tạo nên  đẳng cấp của một thương hiệu đào tạo - giáo dục uy tín bậc nhất Việt Nam. Theo ông Gavan Iacono - Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam, bí quyết thành công nằm ngay ở chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế.

Language Link - Cầu nối tới những thành công mang tầm quốc tế - 1

Language Link đang bước sang hoạt động của năm thứ 13  tại Việt Nam. Theo ông, sức thu hút nào khiến Language Link luôn trở thành lựa chọn hàng đầu của những ai có nhu cầu học tiếng Anh  hay những dịch vụ đào tạo chuẩn quốc tế khác như hiện nay?

Ngay từ khi mới thành lập năm 1996, chúng tôi đã xác định rõ ràng mục tiêu chinh phục: là trở thành đơn vị giáo dục quốc tế hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế giúp Việt Nam phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập và hợp tác quốc tế.

Các chương trình đào tạo của chúng tôi có mục đích rất rõ ràng là giúp người học phát triển kỹ năng toàn diện để họ có thể hiện thực hoá các cơ hội và thành công trong học tập cũng như trong công việc.

Bên cạnh việc kế thừa và tiếp tục phát triển mô hình đào tạo toàn cầu của Language Link, chúng tôi luôn luôn có gắng tìm hiểu nhu cầu đào tạo và thị trường đào tạo của Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển, thực tế chứng minh, mô hình Language Link áp dụng tại Việt Nam là hoàn toàn hợp lý bởi nó đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế và mặt bằng chung thu nhập của Việt Nam, tạo điều kiện cho nhiều người học có nhiều cơ hội trau dồi và nâng cao ngoại ngữ.

Tại Việt Nam, các đơn vị đào tạo dặc biệt là các trung tâm Anh ngữ ngày càng phát triển về số lượng cũng như mô hình đào tạo. Theo ông, điểm khác biệt nào khiến Language Link tự tin giữ được vị trí số 1?

Chất lượng không đơn thuần chỉ là tên gọi. Ngay từ khi mới thành lập chi nhánh tại Việt Nam, Language Link đã là một mô hình đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, những thành công như hiện nay là kết quả phấn đấu không ngừng trong hơn 12 năm qua của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của Language Link hoàn thiện và cải tiến các chương trình giảng dạy, phương pháp mà môi trường giảng dạy.

Hiện tại, chúng tôi là đơn vị đào tạo duy nhất được BVQI và UKAS công nhận chất lượng ISO9001:2000, đơn vị duy nhất đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Đại học Cambridge, Anh quốc để trở thành tổ chức đào tạo giáo viên tiếng Anh quốc tế (CELTA).  Chúng tôi cũng tự hào là đơn vị 4 năm liền nhận giải thưởng rồng vàng cho tổ chức giáo dục quốc tế có chất lượng tốt nhất, giải thương hiệu mạnh…. Hiện tại Language Link đang là tổ chức giáo dục quốc tế có trong tay đội ngũ giảng viên nước ngoài đông nhất tại Hà Nội và tất cả các giáo viên của chúng tôi đều có trình độ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy quốc tế.

Cùng với xu thế hội nhập toàn cầu, ngày càng nhiều người Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, vì vậy, các nhu cầu đào tạo chứng chỉ quốc tế ngày càng tăng cao. Xin ông nói rõ hơn về các chương trình hiện nay của Language Link?

Đúng là hội nhập quốc tế đang mang lại rất nhiều cơ hội cho Việt Nam và các bạn trẻ Việt Nam, Language Link tự hào là người tiên phong khi trao tận tay người học những cơ hội đó. 

Bên cạnh các khoá đào tạo Anh Ngữ giao tiếp cho học sinh, sinh viên và người đi làm, các khoá tiếng Anh chuyên ngành, và luyện thi chứng chỉ Quốc tế Language Link mới đây đã phối hợp cùng các tổ chức giáo dục quốc tế khác cung cấp hàng loạt các dịch vụ mới. Trong đó phải kể tới chương trình dự bị đại học quốc tế (IFY) được tổ chức giáo dục Anh Quốc NCC Education uỷ quyền thực hiện học sinh tốt nghiệp chương trình sẽ được học liên thông lên hơn 40 trường đại học danh tiếng của Anh và Úc; chương trình “Tiếng Anh Du Học” - EAS dành cho sinh viên có kế hoạch du học nước ngoài, được tập đoàn giáo dục Úc - Navitas công nhận và cấp chứng chỉ; chương trình đào tạo Mini-MBA phối hợp với tổ chức ATA/ và Trường đại học Stamford…

Phương châm của Language Link là đảm bảo chất lượng và quyền lợi của tất cả các học viên. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi chọn một mô hình đào tạo, hãy đến các trung tâm của chúng tôi để nghe các chuyên gia hàng đầu tư vấn.

 Xin cảm ơn ông về những chia sẻ trên!