Làm thế nào để tỏa sáng trong 4 năm đại học?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn tân sinh viên đang quan tâm. Giảng viên trẻ Hoàng Anh Duy (sinh năm 1984), người được cánh sinh viên gọi vui là “Hot man” của ĐH Ngoại thương Hà Nội sẽ trả lời câu hỏi này.

Làm thế nào để tỏa sáng trong 4 năm đại học? - 1

Thầy giáo Hoàng Anh Duy là MC được đông đảo bạn trẻ mến mộ, vừa đoạt giải Nhất cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình 2009".

Học tập tốt hơn nhờ tham gia hoạt động Đoàn - Hội

Kỳ đầu tiên của năm thứ nhất là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Duy bởi đây là lúc phải làm quen và bắt nhịp với cách học tập tại trường ĐH.

Trong khoảng thời gian này, nếu chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn - Hội, các bạn sẽ được gặp gỡ, làm quen với những anh chị khóa trước.

Họ là những người có thể cho bạn rất nhiều kinh nghiệm và lời khuyên khi học tập tại trường. Hơn nữa khi tham gia các hoạt động Đoàn- Hội, bạn sẽ thấy được tinh thần hăng say nhiệt tình của tuổi trẻ, sẽ học được rất nhiều điều: từ kỹ năng giao tiếp, làm việc tập thể, đến tinh thần tình nguyện, các kinh nghiệm, trải nghiệm về cuộc sống sinh viên...

Khi mới nhập trường được 1 tháng, Duy đã tham nhiều hoạt động, đặc biệt là các chương trình văn nghệ của Đoàn trường và may mắn được chọn đi tham gia cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc. Đó cũng là ấn tượng sâu sắc với mình trong năm học đầu tiên.  

Đến năm thứ 2 và năm thứ 3, Duy đã bắt đầu quen với cách học tại trường ĐH. Có thêm nhiều bạn bè nên thấy tự tin hơn nhiều, mình chủ động hơn trong học tập. Đây là thời gian để tích lũy những kiến thức quan trọng cho công việc sau này vì đã có nhiều môn chuyên ngành. Nhưng không phải vì thế mà không có thời gian tham gia các hoạt động Đoàn- Hội. Không còn bỡ ngỡ, không mất thời gian hòa nhập, nên mình tham gia các hoạt động nhiều hơn.

Đây là quãng thời gian đẹp nhất của thời sinh viên vì mình được cùng làm việc, cống hiến, đóng góp và vui chơi. Quãng thời gian này, Duy đã tham gia, tổ chức nhiều chương trình cùng với các bạn trong Đoàn trường và Hội Sinh viên. Qua đó mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức, sắp xếp và thực hiện các chương trình, các sự kiện.

Đây cũng là lúc Duy có thời gian để rèn giũa khả năng làm MC, đặc biệt là trong các chương trình văn nghệ của Mùa Hè Xanh. Chính việc phải tổ chức, thực hiện chương trình trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, Duy và các bạn học hỏi được nhiều điều, đúc rút được nhiều kinh nghiệm và  trưởng thành hơn.  

Làm thế nào để tỏa sáng trong 4 năm đại học? - 2

Ở trường ĐH Ngoại thương, năm thứ 4 cũng là năm học cuối cùng với nhiều môn chuyên ngành quan trọng. Vì thế, Duy và các bạn phải tập trung tối đa cho việc học tập. Duy nhớ khi đó có khá nhiều môn phải học cùng lúc với lượng kiến thức lớn và rất nhiều bài tập. Duy và nhóm bạn thân áp dụng cách học nhóm.

Thử thách lớn và cuối cùng của thời sinh viên là đi thực tập để làm báo cáo tốt nghiệp hoặc để viết khóa luận tốt nghiệp. Sau 4 năm học, đây là lúc phải đúc rút và thể hiện những kiến thức, kỹ năng, năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp của mình trên "sản phẩm" này.

Vì vậy, trong năm học cuối, Duy và các bạn có ít thời gian để tham gia các hoạt động Đoàn - Hội hơn, nhưng ai cũng nhiệt tình với phong trào. Duy và các bạn chia sẻ những kinh nghiệm giúp đỡ các bạn khóa sau thực hiện tốt các hoạt động phong trào.

Làm thêm  

Làm thế nào để tỏa sáng trong 4 năm đại học? - 3

Năm thứ nhất, các bạn sinh viên hay chọn công việc làm gia sư. Duy vẫn nhớ khi đó đi dạy 2 môn là Tiếng Anh và Toán. Đến năm 2 và năm 3, Duy ít đi dạy gia sư hơn và bắt đầu xin làm thêm ở một công ty quảng cáo để có thể vừa học hỏi, vừa được tìm hiểu thực tế. Chính thời gian cuối năm 3, từ công việc này, Duy đã được tiếp cận với một số Đài truyền hình và bắt đầu làm công việc của MC.

Năm cuối, Duy thực tập tại một công ty xuất nhập khẩu để lấy số liệu viết Khóa luận tốt nghiệp (và cũng là để học hỏi thực tế nhiều hơn). Mọi việc diễn ra thuận lợi nên Duy vẫn có thể ghi hình cho những chương trình đang làm. Các anh chị bên Đài cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Duy khi xếp lịch quay hợp lý và thường vào cuối tuần nên không bị ảnh hưởng đến việc học tập và hoàn thành báo cáo.

Lời khuyên cho các bạn có mong muốn làm MC  
 
Làm thế nào để tỏa sáng trong 4 năm đại học? - 4

Ở trường ĐH có rất nhiều chương trình. Đó là cơ hội để chúng ta thể hiện mình, để được đứng trên sân khấu và đồng thời tự mình đúc rút kinh nghiệm từ thực tế. Ngay các bài học trên lớp với những phần thuyết trình, đối thoại cùng thầy cô và các bạn cũng là cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc MC.

Các Đài truyền hình bây giờ mở rất nhiều chương trình mới. Nhu cầu MC mới, trẻ trung, năng lực, sáng tạo là rất lớn. Các bạn hãy tận dụng tốt cơ hội đó. Đó cũng chính là con đường mà Duy đã đi.

 Nếu có một cuộc thi MC nào đó, hãy cố gắng tham gia. Tất nhiên, đoạt giải là điều rất đáng mừng, nhưng đừng đặt nặng vấn đề giải thưởng. Hãy nghĩ là mình được cọ xát để biết điểm mạnh, điểm yếu của mình, cần bồi đắp thêm gì để hoàn thiện hơn. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Duy vẫn muốn nhắc lại câu nói trong cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình 2009" vừa rồi là "Người thành công thì không bao giờ từ bỏ, mà người từ bỏ thì không bao giờ đạt được thành công". 

Hoàng Anh Duy
Sinh Viên Việt Nam