Hà Nội:

Làm rõ thêm một video nữ sinh “tra tấn” bạn học

(Dân trí) - Vụ nữ sinh trường THPT Trần Nhân Tông bị đánh trong công viên còn chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại thêm một lần đau lòng khi chứng kiến hình ảnh một nữ sinh khác kéo tóc, dùng giày cao gót đập vào mặt, đầu bạn trước sự dửng dưng của nhiều bạn học!<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1451/Vu-clip-nu-sinh-bi-danh-dap-xe-ao.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ clip nữ sinh bị đánh đập, xé áo</b></a>

Làm rõ thêm một video nữ sinh “tra tấn” bạn học - 1
Nữ sinh đánh bạn trước sự dửng dưng của các bạn cùng lớp (Cảnh trong video clip được phát tán lên mạng).
 
Đoạn video dài hơn 2 phút này cho thấy những hình ảnh bạo lực đến mức ghê sợ. Một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn bị một nữ sinh khác kéo tóc, dùng giày cao gót đập liên tiếp vào mặt, đầu ngay tại hành lang lớp học. Chưa hả, nữ sinh kể trên dùng tay lôi bạn học vào trong lớp để tiếp tục màn “tra tấn”.
 
Nhân chứng của vụ việc là hàng chục nam nữ học sinh đứng lố nhố xung quanh. Nhiều âm thanh xé lòng cứ liên tiếp vang lên trong video thể hiện sự vô cảm đến lạnh lung của bao cô bé, cậu bé còn đang tuổi ngồi trên ghế nhà trường.
 
“Dịch ra tý” (được nhiều người hiểu là để người cầm điện thoại quay video được rõ nét hơn), “thôi té đi”, “con nào đây”, “con Giang A12”… Một vài tiếng can ngăn yếu ớt bị lấp đi trong mớ âm thanh cười nói ồn ào khiến người nghe cảm giác như đang xem một hội vật làng!
 
Qua nhiều nguồn tin xác định, sự việc nghiêm trọng trên xảy ra ngay trong khuôn viên trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội), thậm chí ngay tại lớp học của học sinh bị đánh. Vụ việc xảy ra đã khá lâu nhưng chỉ mới được tung lên mạng ít ngày gần đây.
 
Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 23/3, thầy giáo Nguyễn Thế Quang - Hiệu phó nhà trường xác nhận vụ việc xảy ra từ tháng 1/2010. “Ngay khi sự việc xảy ra, cán bộ phụ trách nhà trường đã có mặt để ngăn cản việc đánh nhau, tiến hành xử lý rốt ráo vụ việc.
 
Căn cứ vào bản tường trình, kiểm điểm của học sinh bị bạn đánh là Nguyễn Thanh Giang lớp 10A12 và người đánh là Nguyễn Cẩm Ly lớp 10A14 nhà trường xác định nguyên nhân xuất phát từ việc nghe phong thanh rằng Giang có những lời nói không hay về mình, buổi ra chơi của giờ học chiều, Ly đã sang lớp Giang để “nói chuyện”.
 
Tháng 1/2010, trường THPT Lê Quý Đôn đã yêu cầu những cá nhân tham gia vào vụ xô xát phải viết bản kiểm điểm, tiến hành hòa giải, mời phụ huynh đến làm việc.
 
“Tuy nhiên vì thời điểm đó đã giáp Tết nên Ban giám hiệu nhà trường tạm thời chưa lập hội đồng kỷ luật. Đến sau Tết Nguyên đán, Hội đồng kỷ luật đã nhóm họp và 4/5 phiếu đồng ý hình thức kỷ luật cảnh cáo hai học sinh Ly và Giang trước toàn trường, hạ hạnh kiểm đồng thời ghi vào học bạ của Ly. Chỉ 1/5 phiếu đề nghị buộc thôi học”, thầy giáo Quang cho biết.
 
Theo thầy Quang thì: “Chúng tôi nhận thức rằng, hành động của các em mang tính bột phát, lại là lần đầu vi phạm nên cần tạo điều kiện để các em có cơ hội sửa sai và tiếp tục học tập. Trong khi đó hình thức kỷ luật vẫn mang tính răn đe”.
 
Trước câu hỏi của phóng viên về hình ảnh, sự việc diễn ra nghiêm trọng ngay trong khuôn viên trường, trước sự chứng kiến của hàng chục đồng môn của học sinh bị đánh nhưng không có ai ngăn cản, thầy giáo Quang cho rằng do các học sinh khác sợ bị trả thù nên không dám can ngăn.
 
“Tôi cảm thấy rất sốc về những hình ảnh trên. Hiện nhà trường đang tìm hiểu ai là người quay video ghi hình cảnh học sinh Nguyễn Thanh Giang bị đánh”.
 
Phúc Hưng