Trung Quốc:

Làm giả hộ chiếu nước ngoài để “lọt” vào ĐH hàng đầu

(Dân trí) - Một số sinh viên sinh ra, lớn lên và học ở Trung Quốc đang dùng hộ chiếu nước ngoài giả để có thể đỗ vào những trường đại học hàng đầu. Ở Trung Quốc, điều kiện để đỗ ĐH đối với những sinh viên trong nước cao hơn so với những sinh viên nước ngoài.

Chính bởi vậy mà một số sinh viên trong nước đã “tậu” cho mình một tấm hộ chiếu nước ngoài giả với giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 540 triệu đồng) để dễ dàng đỗ ĐH hàng top, tờ Global Times cho hay.

Làm giả hộ chiếu nước ngoài để “lọt” vào ĐH hàng đầu - 1
Tân sinh viên đang xếp hàng để đăng ký nhập học Trường đại học uy tín Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc).
 
Ở Trung Quốc, điều kiện để sinh viên trong nước được chấp nhận vào các trường ĐH hàng đầu cực kỳ cao, chỉ những thí sinh được điểm cao nhất trong những kỳ thi tuyển sinh hàng năm mới giành suất vào những trường này.

Trong khi đó, điều kiện để vào các trường ĐH hàng đầu đối với những sinh viên nước ngoài lại thấp hơn nhiều bởi vì nhiều trường muốn có thêm sinh viên ngoại quốc để nuôi dưỡng một môi trường quốc tế trong khuôn viên trường ĐH.

Đa số những sinh viên làm giả hộ chiếu nước ngoài đều “phịa” rằng họ đến từ châu Phi, Nam Mỹ hoặc các quốc gia Đông Nam Á. Nhiều trong số những tấm hộ chiếu giả mạo này được cấp chỉ vài tháng trước khi những thí sinh đó nộp hồ sơ ĐH.

Đặc biệt, hầu hết những thí sinh dùng hộ chiếu giả đều không nói được ngôn ngữ của nước mà họ khai rằng họ đến từ đó, họ cũng không nói được tên thủ đô của nước đó.

Vụ xì căng đan giả mạo hộ chiếu nước ngoài này đã khiến Bộ Giáo dục Trung Quốc quyết định ra tay ngăn chặn những trường hợp tương tự. Hiện Bộ Giáo dục đang yêu cầu những sinh viên nước ngoài phải chứng minh được rằng họ đã sống ở nước ngoài trong ít nhất 4 năm.

Bản báo cáo của tờ Global Times không nói rõ có bao nhiêu sinh viên Trung Quốc đã giả mạo hộ chiếu nước ngoài để lọt vào các trường ĐH hàng đầu ở nước này.

Xuân Vũ
Theo CNA