Thanh Hóa :

Lạm dụng tiền ăn của trẻ, chi tiêu không đúng mục đích

(Dân trí) -Đã bước vào năm học mới một tuần nay, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa cho trẻ đến trường vì bức xúc khi những vấn đề liên quan tại Trường mầm non Định Công, huyện Yên Định (Thanh Hóa) chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước đó, vào ngày khai giảng năm học mới 2012 - 2013, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non (MN) Định Công đã không đưa con em đến trường khai giảng để phản đối những bức xúc của phụ huynh đối với nhà trường, mà cụ thể là với cô hiệu trưởng, chưa được giải quyết dứt điểm.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh vẫn chưa cho trẻ đến Trường mầm non Định Công.
Những ngày qua, nhiều phụ huynh vẫn chưa cho trẻ đến Trường mầm non Định Công.

Qua điều tra ban đầu của các giáo viên Trường MN Định Công, để chuẩn bị cho năm học mới 2012 - 2013, toàn trường có trên 180 em học sinh, tuy nhiên, những ngày qua, mỗi ngày chỉ có từ 10 - 30 cháu đến trường học.

Ngoài vấn đề bức xúc liên quan đến một số khoản đóng góp trong năm học 2011 - 2012, như: học phí, tiền nước uống, điều khiến phụ huynh bức xúc nữa là số tiền đóng góp tiền ăn cho các cháu còn thừa hơn 38 triệu đồng.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Trường MN Định Công, về phía UBND huyện Yên Định cũng đã có quyết định đình chỉ một tháng kể từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2012, đối với cô hiệu trưởng nhà trường Đào Thị Quy với lý do đang trong thời gian để các cấp có thẩm quyền xác minh các nội dung vi phạm về quản lí tài chính và các nội dung khác tại Trường MN Định Công, đồng thời xem xét xử lý kỉ luật đối với bà Quy theo quy định của pháp luật.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, Trao đổi với Dân trí, bà Cao Thị Thái - Trưởng phòng Giáo dục MN, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Sau ngày khai giảng, Sở có nhận được đơn thư của phụ huynh, chúng tôi cũng đã có trao đổi qua điện thoại với Phòng GD Yên Định. Phòng cũng không báo cáo ngày khai giảng vẫn diễn ra bình thường, tất nhiên số trẻ không đông như năm trước”.

Liên quan đến số tiền hơn 38 triệu đồng được cho là tiền dư ra từ khẩu phần ăn của trẻ, bà Thái cho biết: “Đây là do nhà trường lạm dụng tiền ăn của trẻ chi tiêu không đúng mục đích. Theo báo cáo của Phòng, hàng ngày các cô đi chợ về có thừa, lấy mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Bởi các khoản thu không đáp ứng được nhu cầu. Theo sổ sách thì không thừa, không biết các cô tính toàn kiểu gì mà có dư số tiền đó được. Mỗi lần như vậy cũng chỉ dư 80.000 - 100.000đ”.

Trong thời gian chờ thanh tra, nhiều phụ huynh vẫn nhất định không cho trẻ đến trường.
Trong thời gian chờ thanh tra, nhiều phụ huynh vẫn nhất định không cho trẻ đến trường.

Theo quy định của ngành giáo dục, hôm nay mà thừa là phải bù cho ngày hôm sau vào định lượng ăn cho các cháu. Tuy nhiên ở đây các cô không bù vào mà dùng vào việc mua sắm thiết bị phục vụ cho năm học mới.

Tuy nhiên, theo bà Thái việc chi sai mục đích như vậy là không thể được. Theo quy định, ngày hôm trước đi chợ thì phải bù sang cho ngày hôm sau định lượng ăn của các cháu.

“Theo quan điểm của Sở, ai sai tới đâu xử lý tới đó theo đúng quy định của pháp luật”, bà Thái khẳng định.

Bà Thái cho biết, hiện Sở GD-ĐT Thanh Hóa đang chỉ đạo UBND huyện và Phòng GD-ĐT Yên Định thành lập đoàn thanh tra về các khoản thu và thanh toán tiền ăn của trẻ. Kết quả như thế nào thì còn phải đợi thanh tra làm việc ở trường. Về việc đảm bảo quyền lợi cho các cháu, phụ huynh cũng phải có trách nhiệm đưa con em đến trường.

Duy Tuyên