Ký túc xá hiện đại dành cho sinh viên nghèo ở miễn phí tại TPHCM

(Dân trí) - Ký túc xá Cỏ May nằm trong khuôn viên ĐH Nông Lâm TPHCM đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đón những sinh viên nghèo, học giỏi ở miễn phí.

Bên trong ký túc xá hiện đại dành cho sinh viên nghèo ở miễn phí tại TPHCM

KTX Cỏ May được xây dựng trên khuôn viên có diện tích rộng hơn 2.600 m2 thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
KTX Cỏ May được xây dựng trên khuôn viên có diện tích rộng hơn 2.600 m2 thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Ký túc xá được xây dựng 4 tầng với 54 phòng hiện đại, đủ đáp ứng cho hơn 400 sinh viên.
Ký túc xá được xây dựng 4 tầng với 54 phòng hiện đại, đủ đáp ứng cho hơn 400 sinh viên.
Mỗi phòng ở rộng 45 m2, được kê 4 chiếc giường tầng dành cho 8 sinh viên ở chung với nhau.
Mỗi phòng ở rộng 45 m2, được kê 4 chiếc giường tầng dành cho 8 sinh viên ở chung với nhau.
Trong phòng được trang bị đầy đủ bàn ghế để các sinh viên học bài.
Trong phòng được trang bị đầy đủ bàn ghế để các sinh viên học bài.
Nhà vệ sinh nằm trong phòng, được thiết kế 2 bồn cầu và hai chỗ rửa mặt cùng chỗ giặt đồ để 8 sinh viên thay nhau sử dụng.
Nhà vệ sinh nằm trong phòng, được thiết kế 2 bồn cầu và hai chỗ rửa mặt cùng chỗ giặt đồ để 8 sinh viên thay nhau sử dụng.
Mỗi sinh viên sẽ có một tủ riêng có khóa để đựng đồ dùng cá nhân.
Mỗi sinh viên sẽ có một tủ riêng có khóa để đựng đồ dùng cá nhân.

Dãy hành lang mỗi tầng được thiết kế rộng, thông thoáng, có hệ thống báo cháy tự động, camera quan sát, loa phát thông báo… với tổng kinh phí dự tính ban đầu khoảng 37 tỷ đồng.

Dãy hành lang mỗi tầng được thiết kế rộng, thông thoáng, có hệ thống báo cháy tự động, camera quan sát, loa phát thông báo… với tổng kinh phí dự tính ban đầu khoảng 37 tỷ đồng.

Do không có hệ thống thang máy, cầu thang bộ được thiết kế rộng rãi dành cho các sinh viên đi lại.
Do không có hệ thống thang máy, cầu thang bộ được thiết kế rộng rãi dành cho các sinh viên đi lại.
Mỗi tầng trong khu KTX được lắp đặt máy đun nước tự động. Nước sau khi qua hệ thống lọc sẽ truyền thẳng vào máy, không phải dùng đến bình nước rời. Vòi nước nóng đến 100 độ C, có thể chế với mì gói...
Mỗi tầng trong khu KTX được lắp đặt máy đun nước tự động. Nước sau khi qua hệ thống lọc sẽ truyền thẳng vào máy, không phải dùng đến bình nước rời. Vòi nước nóng đến 100 độ C, có thể chế với mì gói...
Các sinh viên nghèo học giỏi được miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, được cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết để an tâm học hành. Trong ảnh: Hệ thống Wifi được lắp đặt ở các dãy hành lang để sinh viên truy cập mạng.
Các sinh viên nghèo học giỏi được miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, được cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết để an tâm học hành. Trong ảnh: Hệ thống Wifi được lắp đặt ở các dãy hành lang để sinh viên truy cập mạng.
Để quản lý tốt, ban quản lý KTX lắp đặt các camera ở các tầng để quan sát.
Để quản lý tốt, ban quản lý KTX lắp đặt các camera ở các tầng để quan sát.
Tầng trệt ký túc xã rộng rãi, lắp hệ thống máy chiếu dành cho sinh viên sinh hoạt chung.
Tầng trệt ký túc xã rộng rãi, lắp hệ thống máy chiếu dành cho sinh viên sinh hoạt chung.
Hệ thống nước sinh hoạt đã hoàn thành và luôn đảm bảo đầy đủ nước cho sinh viên sử dụng.
Hệ thống nước sinh hoạt đã hoàn thành và luôn đảm bảo đầy đủ nước cho sinh viên sử dụng.
Tuy nhiên, ở các phòng đều lắp đồng hồ điện để tránh sinh viên xài lãng phí nước. Bà Nguyễn Thị Bao- Trưởng ban quản lý dự án KTX Cỏ May cho biết: “Chúng tôi cho sinh viên ở miễn phí, nhưng việc lắp đồng hồ điện và nước để giáo dục các em biết quý trọng những thứ đang sử dụng”.
Tuy nhiên, ở các phòng đều lắp đồng hồ điện để tránh sinh viên xài lãng phí nước. Bà Nguyễn Thị Bao- Trưởng ban quản lý dự án KTX Cỏ May cho biết: “Chúng tôi cho sinh viên ở miễn phí, nhưng việc lắp đồng hồ điện và nước để giáo dục các em biết quý trọng những thứ đang sử dụng”.

KTX Cỏ May do ông Phạm Văn Bên (chủ doanh nghiệp Cỏ May ở tỉnh Đồng Tháp) với tâm nguyện tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ăn, ở, học hành cho sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và có đạo đức tốt trúng tuyển vào các trường ĐH tại TPHCM và các vùng lân cận.

Năm 2016, BQL sẽ chọn 100 tân sinh viên và 100 sinh viên đang học năm nhất, năm hai tại các trường đại học công lập. Riêng ĐH Nông Lâm sẽ được ưu tiên 20% trong tổng số suất ở. Những sinh viên được nhận vào ở KTX sẽ được miễn phí mọi chi phí sinh hoạt, ngoài ra còn được trợ cấp toàn bộ học phí trong học kỳ đầu tiên. Các học kỳ tiếp theo sẽ căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ trước để xét mức trợ cấp cụ thể.

Hồ sơ xét chọn vào KTX Cỏ May gồm:

- Bản sao học bạ 3 năm học THPT, bản sao phiếu báo điểm thi đại học hoặc kết quả học đại học của các năm trước đó, giấy xác nhận hộ nghèo của địa phương (nếu có)

- Thư viết tay tự giới thiệu của sinh viên với những nội dung chính như: Giới thiệu về bản thân và hoàn cảnh gia đình; kể về việc vượt khó để hoàn thành bậc học phổ thông; động cơ và ước muốn của bạn đối với ngành nghề mà bạn đã chọn lựa; số điện thoại của bạn, của người thân, của giáo viên chủ nhiệm để ban quản lý KTX liên hệ. Thư viết tối đa 3 trang giấy A4, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và đóng dấu của nhà trường.

Hồ sơ gửi bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: Ban quản lý KTX Cỏ May, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM. Điện thoại liên hệ: 0913.909.158.

Hạn chót nhận hồ sơ đối với sinh viên đã học năm thứ nhất và thứ hai là ngày 15/8. Còn hạn chót nhận hồ sơ của tân sinh viên là ngày 25/8.

Clip: Phạm Nguyễn
Bài & ảnh: Nguyễn Quang