ĐH Quốc gia Hà Nội:

Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Báo chí và Truyền thông

(Dân trí) - Ngày 27/11, Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập (1990 - 2010) và nhận bằng khen của giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Báo chí và Truyền thông  - 1
PGS.TS Vũ Đức Nghiệu (bên phải) - phó hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV trao bằng khen của giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho đại diện khoa Báo chí & Truyền thông. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Hiện tại, đội ngũ giáo viên khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có 18 người (4 PGS, 6 TS, 3 NCS, 3 Ths và 2 CN) và 40 nhà báo, nhà khoa học bên ngoài tham gia đào tạo.

Thời gian qua, khoa đã có khoảng 800 bài báo khoa học trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước. 30 công trình nghiên cứu khoa học sinh viên được giải cấp Bộ, ĐHQGHN. Khoa đã thực hiện 13 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN, cấp Nhà nước.

Về hợp tác quốc tế, khoa đã hợp tác với Quỹ Toyota Foundation, Sasakawa foundation (Nhật Bản), Media Pro (Anh), Fulbright (Mỹ)... tài trợ nghiên cứu khoa học, đào tạo giảng viên và biên soạn giáo trình; Liên kết đào tạo quốc tế (2+2) với Trung Quốc, Úc. Các cơ sở đào tạo, các tập đoàn báo chí, hãng thông tấn các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nga, Mĩ, Anh, Úc…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đinh Văn Hường, chủ nhiệm khoa Báo chí & Truyền thông, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các vị đại biểu, các cơ quan, cá nhân trực tiếp tới dự buổi lễ cũng như gửi điện, hoa chúc mừng ngày truyền thống khoa Báo chí và Truyền thông. PGS.TS Đinh Văn Hường cũng nhấn mạnh: Với sức trẻ của tuổi hai mươi, khoa Báo chí và Truyền thông sẽ thành công hơn nữa.

Thay mặt tập thể sinh viên đã và đang học tập tại khoa, cựu sinh viên - nhà báo Đồng Mạnh Hùng (Đài Tiếng nói Việt Nam) gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong ban chủ nhiệm, các giảng viên trong Khoa. Cũng nhân dịp này, cựu sinh viên Đồng Mạnh Hùng đã chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ mong muốn giúp đỡ các thế hệ sinh viên đi sau.

PV