Thông tin tiếp vụ “Gần 300 sinh viên bị lừa”:

Kiến nghị UBND TPHCM có hướng giải quyết

(Dân trí) - Trước sự việc “Gần 300 sinh viên bị lừa”, <i>Dân trí</i> đã trao đổi với ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM - đơn vị cấp phép dạy sơ cấp nghề cho AVIS. Ông Tâm khẳng định sẽ báo cáo sớm cho UBND TPHCM đề nghị có hướng giải quyết.

“Chúng tôi sẽ tập hợp tất cả các kết luận thanh tra, kiểm tra mà đoàn thanh tra đã tiến hành vào tháng 4 và đầu tháng 9 vừa qua. Sau đó, sẽ có văn bản báo cáo gửi UBND TP.HCM kiến nghị hướng giải quyết xử lý vụ AVIS trong thời gian sớm nhất”, ông Tâm cho biết.

Trước đó, vào tháng 4/2010, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH đã thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm trong các hoạt động của AVIS. Kết luận thanh tra số 159 ngày 29/4/2010 đã yêu cầu AVIS ngưng chiêu sinh, thay bảng hiệu và ngừng đào tạo các ngành nghề chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy vậy, đến đầu tháng 8, AVIS vẫn tiếp tục chiêu sinh và tuyển được hơn 20 sinh viên khóa năm 2010.

Thắc mắc về điều này, ông Lê Thành Tâm cho biết: “ Tôi sẽ chỉ đạo thanh tra phạt ở chỗ tuyển vượt cấp ( chỉ cho phép dạy sơ cấp nghề nhưng lại đi tuyển hệ cao đẳng -PV), nhưng cao nhất cũng chỉ 30 triệu đồng. Đơn vị tiếp tục tuyển sinh nữa thì chúng tôi sẽ rút giấy phép dạy nghề sơ cấp. Nếu có dấu hiệu lừa đảo thì chúng tôi sẽ chuyển sang cơ quan điều tra. Về mặt hành chính chúng tôi chỉ làm được theo trình tự đến đấy”.

Kiến nghị UBND TPHCM có hướng giải quyết  - 1
“Trường quốc tế” AVIS vào đầu tháng 8 năm 2010.

Còn về phía Thanh tra Bộ GD-ĐT phía Nam, chiều qua ông Đinh Nhất Linh - cán bộ thanh tra, đại diện cho biết “ Sau khi báo chí đăng, Thanh tra Bộ GD-ĐT phía Nam đã mời đại diện Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân đến làm bảng tường trình và thanh tra phía Nam đã gửi toàn bộ báo cáo về Bộ GD-ĐT, chờ hướng giải quyết”.

Trước đó vào ngày 20/8, AVIS tháo dỡ bảng hiệu, băng rôn và được thay bằng biển tên Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Vạn Xuân (thuộc Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vạn Xuân) đóng tại số 36 đường A4 Khu K300, P12, quận Tân Bình, TPHCM.

Nhưng khi chúng tôi trao đổi việc này với ông Ngô Huy Hồ, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân thì ông này tỏ ra bất ngờ: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ về việc lãnh đạo AVIS đã tiến hành treo băng rôn, giới thiệu AVIS chuyển thành viện của trường vì tất cả chỉ mới nằm trên giấy. Chúng tôi đang chờ văn bản cho phép của Bộ GD-ĐT mới thực hiện tuyển sinh, đào tạo”.

Cũng ngay trong ngày 17/9, PGS-TS Trần Văn Hạo, hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân ký quyết định số 12/2010/QĐ-CĐVX về việc hủy quyết định thành lập Viện Đào tạo và hợp tác quốc tế Vạn Xuân. Trong quyết định nêu rõ, hủy toàn bộ hệu lực 2 quyết định số 10/2010/QĐ-BGH và 11/2010/QĐ-CĐVX, trong đó có đề cử ông Tống Thanh Tùng làm phó giám đốc Viện.

Ngoài các cơ quan quản lý trên cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM. Chính đơn vị này đã cấp phép hoạt động kinh doanh số 4103010652 cho Công ty Cổ phần đào tạo nguồn nhân lực Mỹ Việt - AVIS với nội dung kinh doanh là: “Đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo cao đẳng…”.

Lê Phương