Kiểm tra lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp báo cáo số lượng lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường báo cáo kết quả đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại trường, nêu rõ số lượng lưu học sinh đang học tập tại trường năm học 2012 - 2013. Cung cấp danh mục các ngành nhà trường có khả năng đào tạo lưu học sinh nước ngoài theo các trình độ. Nêu khả năng của trường trong việc báo báo cáo chỗ ở lưu học sinh… đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác quản lý lưu học sinh nước ngoài…

Được biết, vào tháng 5 tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức Hội nghị về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Tại Hội nghị ngày, Bộ sẽ có báo cáo tổng kết, đánh giá về tình hình lưu học sinh nước ngoài học tại các cơ sở giáo dục Việt Nam, lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Hồng Hạnh