Nghệ An:

Khuyến học ở họ giáo Tân Cao

(Dân trí) - Làng Tân Cao, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thuộc giáo họ Đông Phú, giáo xứ Phi Lộc. Làng Tân Cao có 177 hộ với 875 nhân khẩu, 100% đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Nhờ làm khuyến học tốt, họ giáo Tân Cao được Hội khuyến học tỉnh tặng bằng khen.

Tân Cao nằm trên vùng đất chiêm trũng, người dân quê quanh năm chỉ có thể canh tác được hai vụ lúa, một vụ khoai, ngoài ra ít khi trồng được cây gì khác. Do trình độ dân trí còn thấp, lại không đồng đều nên việc nhận thức về công tác giáo dục còn nhiều hạn chế.

 

Khuyến học ở họ giáo Tân Cao - 1

Ông Đặng Minh Hạn đang trao đổi với PV báo chí ngay tại Đại Hội khuyến học

Ông Đặng Minh Hạnh, chi hội trưởng chi hội khuyến học làng Tân Cao cho biết: từ trước những năm 2000 cả giáo họ chỉ có vài học sinh đậu ĐH, CĐ, học sinh giỏi các cấp không có, mỗi năm chỉ được một số ít em đạt học sinh tiên tiến ở cấp trường và một vài em đậu vào cấp 3. Đại bộ phận học sinh trong giáo họ chỉ học hết cấp 2 rồi trở về, nhiều gia đình để con em bỏ học giữa chừng để về làm ruộng, hoặc theo người nhà vào Nam kiếm sống. Trong khi đó, phong trào khuyến học ở các xóm trong xã phát triển rất mạnh, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ mỗi năm 50-60 em. Những kết quả ấy đã tác động đến nhận thức của những người dân trong làng Tân Cao.

 

Nhận thức được tác dụng to lớn của phong trào khuyến học, ngay trong giáo họ đã có một số gia đình quan tâm đầu tư nuôi con cái ăn học, tuy điều kiện cuộc sống còn vất vả nhưng khi con cái đỗ đạt ra trường đã góp phần cải thiện, làm thay đổi cuộc sống những gia đình đó.

 

Tiêu biểu là gia đình ông Nguyễn Trọng Lô, nhà có 7 người con thì cả 7 người đều học ĐH, CĐ; hay như gia đình ông Nguyễn Hữu Tuyển nhà có 5 con thì cả 5 đã và đang học các trường ĐH, CĐ, cuộc sống của hai gia đình này hiện đã thay đổi tích cực. Từ thực tế đó đã góp phần thay đổi nhận thức cho cả giáo họ, cộng với sự khuyến khích quan tâm kịp thời của hội khuyến học đã gây được dấu ấn tốt trong nhân dân. Những học sinh đỗ đạt, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những điển hình về gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học tiêu biểu đã được động viên khen thưởng trang trọng.

 

Năm năm qua, giáo họ Đông Phú đã có 19 học sinh đỗ ĐH, CĐ, 296 lượt em đạt học sinh tiên tiến trở lên. Trước kia, có gia đình ông Lô, ông Tuyển thì nay đã liên tục xuất hiện các gia đình mới như gia đình ông Từ, ông Công, ông Hoa, anh Đạo, anh Hân, anh Đồng và nhiều gia đình khác... Đã có tới 100% con em trong giáo họ ở độ tuổi đến trường không còn tình trạng bỏ học. Từ những kết quả của phong trào giáo dục trên mà người dân Tân Cao đã nhận thức thấy muốn cho cuộc sống đỡ khổ cực, cải thiện cuộc sống gia đình và có những đóng góp có ích cho quê hương thì phải đầu tư vào học tập.


Khuyến học ở họ giáo Tân Cao - 2

Ông Đặng Minh Hạnh được đi dự báo cáo tại Đại

Hội khuyến học gia đình hiếu học toàn tỉnh lần thứ nhất

 

Quỹ khuyến học trong giáo họ là công cụ không thể thiếu để khen thưởng cho những học sinh đỗ đạt, học sinh vượt khó học tập. Những năm qua, đã có hàng chục triệu đồng dành cho công tác ý nghĩa này. Điều đặc biệt trong công tác khuyến học của Tân Cao là có được sự quan tâm của Cha xứ. Bằng nhiều chương trình như kêu gọi ân nhân, người đỡ đầu xét cấp học bổng hàng năm, tặng đồ dùng học tập, tặng xe đạp cho các cháu hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2008-2009, đã có 10 em được nhận phần thưởng là những chiếc xe đạp, hàng trăm em được nhận sách vở đồ dùng học tập.

 

Mục tiêu trước mắt của Tân Cao là phấn đấu để phần lớn các gia đình đều đạt gia đình hiếu học, gia đình văn hoá, thúc đẩy hơn nữa ý thức hiếu học và khuyến học ở mỗi người dân.

 

Tại đại Hội thi đua Khuyến học toàn tỉnh lần thứ nhất diễn ra giữa tháng 8/2009 vừa qua, thành tích đẩy mạnh công tác khuyến học của làng Tân Cao đã được ghi nhận trước toàn đại hội. Là một điển hình trong phong trào khuyến học, giáo họ ở vùng quê nghèo Tân Cao đã phát huy tinh thần hiếu học, dần dần làm thay đổi nhận thức và cuộc sống cộng đồng nơi đây.

 

Nguyễn Duy