Không xử lý kỷ luật giám thị Đỗ Việt Khoa

(Dân trí) - Mặc dù <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/6/181740.vip">bị lập 3 biên bản</a> trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua nhưng Sở GD-ĐT Hà Tây vẫn quyết định không có hình thức xử lý kỷ luật gì đối với giám thị Đỗ Việt Khoa, giám thị coi thi tại trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Tây.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây, ông Uông Đình Hồng cho biết, ba biên bản mà hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi lập đối với giám thị Đỗ Việt Khoa thực chất chỉ là những “biên bản ghi nhớ”, chứ không phải là biên bản xử lý. Tinh thần của Sở Hà Tây chỉ là nhắc nhở, rút kinh nghiệm tại hội đồng thi.

 

Trao đổi với Dân trí, thầy Khoa đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều về quyết định này của Sở GD-ĐT Hà Tây. Anh cho hay: “Những phản ánh thẳng thắn của tôi với giám đốc Sở ngay sau ngày thi thứ nhất mặc dù làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo hội đồng thi Nguyễn Trãi nhưng cũng cũng chính nhờ thế mà các giám thị ở đây trở nên... tự ái và đã rất nghiêm túc ở 5 môn thi sau. Và kỳ thi thực sự kết thúc tốt đẹp.

 

Nếu so sánh với kỳ thi Tuyển sinh ĐH, tôi dám chắc là kỳ thi tốt nghiệp ở đây cũng đạt 95% yêu cầu về kỷ luật phòng thi. Đó là điều  mà tôi rất phấn khởi nên dù có bị 3 cái biên bản như thế thì cũng... vui lòng”.

 

Thầy Khoa cũng cho biết, sau khi anh bị lập 3 biên bản, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây đã trực tiếp gặp và nhắc nhở anh về nhiệm vụ và chức năng của một giám thị.

 

Ông Hồng cũng rất khách quan khi nhìn nhận sự việc này và luôn đánh giá thầy giáo Đỗ Việt Khoa là người rất hăng hái trong việc phát hiện ra tiêu cực. Tuy nhiên, thấy Khoa cũng cần phải nắm rõ quy chế để làm tròn nhiệm vụ của mình được giao và không để xảy ra những sai sót đáng tiếc như vậy trong kỳ thi năm sau.

 

M.M