Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008:

Không để một thí sinh nào bỏ thi vì sai sót, thiếu giấy tờ

(Dân trí)- Ngày 3/7 tới, các thí sinh sẽ tập trung để làm thủ tục dự thi. Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng tuyển sinh không để các thí sinh vì sai sót giấy tờ mà phải bỏ thi, nếu trường hợp nào các Hội đồng tuyển sinh không giải quyết được thì báo cáo về Bộ.

Trao đổi với Dân trí ngày 1/7, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH&SĐH, thành viên Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH,CĐ 2008 cho biết, trong trường hợp sai sót giấy báo dự thi, các em không phải lo lắng mà báo ngay cho cán bộ coi thi khi làm thủ tục dự thi và đề nghị sửa đổi bổ sung.

Các thí sinh đặc biệt lưu ý là khi đi dự thi cần phải mang theo giấy báo thi số 2 có dấu đỏ, chứng minh thư, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Đối với các em tốt nghiệp năm 2007, khi đi thi phải mang bằng tốt nghiệp hoặc mang theo giấy tờ tuỳ thân liên quan khác như giấy khai sinh.

Tuy nhiên, những chỉnh sửa sai sót này chỉ được chấp nhận trong ngày làm thủ tục dự thi, nếu thí sinh phát hiện sai sót sau ngày này thì phải báo với Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) để xem xét và giải quyết.

Nếu trong trường hợp mất hết giấy tờ thì thí sinh phải làm thế nào?

Thí sinh cứ đến tập trung và báo cáo với HĐTS nhà trường, HĐTS sẽ xem hồ sơ gốc và cấp lại giấy báo dự thi cho các em.

Theo ông, đề thi năm nay sẽ ra theo hướng nào?

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu là lớp 12. Đề thi không ra trong phần giảm tải, phần đọc thêm, không lắt léo nhưng có khả năng phân loại cao.

Đề thi vẫn có phần chung đối với tất cả thí sinh và phần riêng cho thí sinh học theo chương trình phân ban và không phân ban.

Thí sinh chỉ được chọn làm một phần riêng thích hợp. Thí sinh nào làm cả hai phần riêng (dù làm hết hay không hết, làm đúng hay không đúng) thì bài làm coi như phạm quy và không được chấm điểm phần riêng. Còn phần chung vẫn được chấm điểm.

Với các môn thi tự luận sẽ được thay đổi theo hướng tăng kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của thí sinh. Đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu đối với các môn: vật lý, hóa học, sinh học và 80 câu đối với các môn ngoại ngữ.

Ông có lời khuyên nào cho các thí sinh để đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, cao đẳng sắp tới?

Trong quá trình làm bài, các em nên phân bố thời gian hợp lý, chọn câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Nên dành thời gian để rà sót lại toàn bộ bài làm tránh sai sót không đáng có.

Các thí sinh đặc biệt lưu ý là chỉ viết bằng một thứ mực. Tuyệt đối không dùng bút màu đỏ, trừ compa vẽ bằng bút chì.

Ngoài ra, quy chế tuyển sinh cũng đã quy định rõ, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi nếu mang vào phòng thi tài liệu (đã hoặc chưa sử dụng), chuyển hoặc nhận giấy nháp cho TS khác.

Trường hợp cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau (do chép bài của nhau) bị giám thị phát hiện cũng sẽ bị đình chỉ ngay.

Ngày thi đã cận kề, khuyên các em nên chuẩn bị cho mình một tâm lý tự tin, không nên quá lo lắng, giữ gìn sức khoẻ thì vào thi mới đạt hiệu quả cao.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Hạnh (thực hiện)