Khởi động cuộc thi “Prudential - văn hay chữ tốt”

(Dân trí) - Ngày 10/09, tại Cần Thơ, Ban tổ chức cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt” năm 2013 tổ chức họp báo công bố chi tiết về cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt” lần thứ 14 năm 2013, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đây là cuộc thi tổ chức hàng năm, dành cho học sinh khối trung học cơ sở của TPHCM và 13 tỉnh/thành phố khu vực ĐBSCL. Các thí sinh sẽ trải qua các vòng thi từ cấp trường, quận/huyện đến cấp tỉnh/thành và cấp khu vực với hai tiêu chí “làm văn hay” và “viết chữ đẹp” trong cùng một bài thi. Cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2013. Lễ trao giải cấp khu vực ĐBSCL dự kiến được tổ chức tại Tiền Giang ngày 1/12/2013.

Ban tổ chức Cuộc thi năm nay gồm có: Báo SGGP, Sở GD-ĐT 13 tỉnh/thành ĐBSCL, Đài PT-TH Tiền Giang, Báo Ấp Bắc. Hội đồng giám khảo (HĐGK) gồm đại diện Sở GD-ĐT các tỉnh/thành, Báo SGGP và Trưởng khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TPHCM. PGS-TS Nguyễn Thành Thi - Trưởng Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP. HCM làm Chủ tịch HĐGK vòng chung kết khu vực ĐBSCL.

Giải thưởng, đối với giải cấp tỉnh/thành, gồm: 2 giải Nhất (mỗi giải 3 triệu đồng); 2 giải Nhì (2 triệu đồng), 2 giải Ba (1 triệu đồng); đối với giải chung kết toàn khu vực ĐBSCL (cũng chia đều cho 2 khối lớp 6/7 và 8/9 do mỗi khối có đề riêng), gồm 2 giải Nhất (7 triệu đồng), 2 giải Nhì (5 triệu đồng) và 4 giải Ba (3 triệu đồng). Nhằm khích lệ tinh thần và cổ vũ các thí sinh tài năng đi đến vòng chung kết cuộc thi cấp tỉnh và khu vực, ban tổ chức và nhà tài trợ quyết định tăng số lượng giải Khuyến khích (GKK) cấp tỉnh/thành phố lên 10 giải và 30 GKK cho các thí sinh đoạt giải cấp khu vực ĐBSCL.
 
Phạm Tâm