Nhật Bản:

Khó xin việc, cử nhân không thiết tha học lên tiến sĩ

(Dân trí) - Cử nhân Nhật Bản ngày càng hờ hững với các chương trình tiến sĩ. Năm 2007 là năm thứ 4 liên tiếp có số người đăng ký học chương trình tiến sĩ còn ít hơn chỉ tiêu. Lý do chính là học vấn cao cũng không hỗ trợ nhiều khi đi xin việc.

Các nhà giáo dục đất nước hoa anh đào đang bày tỏ những lo ngại rằng những sinh viên giỏi ngày càng không hứng thú trong việc học tiếp lên và người có học vấn cao muốn rời Nhật Bản để ra nước ngoài.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, trong năm 2003, tỷ lệ người đăng ký học chương trình tiến sĩ so với chỉ tiêu là 1,02. Nhưng tỷ lệ này ngày càng giảm: năm 2004 là 0,99, đến năm 2005 là 0,94 và đến năm 2006 còn 0,90.

Trong năm 2007, tỷ lệ này chỉ còn 0,89, cụ thể chỉ có 20.773 người đăng ký học tiến sĩ so với chỉ tiêu là 23.417. Đồng thời, số lượng học viên thực sự đăng ký học “co” lại còn 16.926 người.

Các nhà phân tích việc làm nhận định rằng xu hướng này rõ ràng phản ánh việc cử nhân Nhật không sẵn sàng theo học các chương trình tiến sĩ bởi vì việc có bằng cấp cao hơn không giúp họ dễ dàng hơn trong việc tìm được một việc làm tốt ở Nhật. Trong năm 2006, tỷ lệ có việc làm của những người có bằng tiến sĩ là 58,8%.

Trong khi đó, việc làm cho các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và các viện nghiên cứu khác lại rất hạn chế. Còn các công ty tư nhân thì không “hào hứng” trước những ứng viên có bằng tiến sĩ vì cho rằng những đối tượng này không thể làm việc theo nhóm.

Xuân Vũ
Theo Japan Times