Khi ước mơ Đại học không thành.

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học, năm 2010 có 112.838 HS trượt tốt nghiệp THPT và sẽ có khoảng hơn nửa triệu thí sinh thi trượt Đại học.

Trong khi đó, hầu hết các ngành tại Việt Nam hiện nay đều rơi vào tình trạng “ thừa thầy, thiếu thợ”, có thể thấy rằng việc lựa chọn học nghề là biện pháp tốt nhất đối với các bạn lúc này.
 
Khi ước mơ Đại học không thành. - 1
Học nghề là biện pháp tốt nhất đối với các bạn thí sinh trượt Đại học và Tốt nghiệp THPT. (Ảnh mang tính minh họa)

Có khoảng nửa triệu thí sinh không đỗ Đại học

Theo Bộ Giáo dục - Đào tạo, năm 2010 ở nước ta có khoảng 1,2 triệu thí sinh tham gia dự thi vào các trường Đại học và 300.000 thí sinh dự thi vào Cao đẳng, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh của cả Cao đẳng và Đại học là 500.000 thí sinh. Thế nhưng thực tế cho thấy các ngành ở nước ta vẫn trong tình trạng báo động khi mà người được đào tạo ra làm quản lí lại nhiều hơn người được đào tạo ra để có tay nghề làm việc, từ đó dẫn tới tình trạng tỉ lệ người thất nghiệp hoặc làm việc không đúng chuyên môn là rất lớn.

Trước tình trạng này thì lựa chọn học nghề cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm việc làm hơn cho các bạn trẻ, theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề cho thấy, những năm gần đây, tỷ lệ học sinh học nghề tự tìm được việc làm chiếm trên 70%, trong đó, một số cơ sở dạy nghề đạt tới 95%. Cả nước có 240.000 doanh nghiệp, số lao động qua đào tạo nghề đang thiếu tại các doanh nghiệp khoảng từ 1,4 đến 1,7 triệu người.

Học nghề để làm “Thầy”…

Học nghề là một chuyện nhưng lựa chọn được trường để học nghề lại là chuyện không mấy đơn giản đối với các học sinh. Nước ta thiếu rất nhiều thợ chuyên môn có tay nghề cao, nhất là đối với các ngành công nghệ thông tin và các ngành thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện. Một số trường dạy nghề có uy tín trong lĩnh vực này như: Hanoi-Arena, Hanoi-Aptech… Ngoài ra còn có một số trường đào tạo ngành nghề khác có uy tín như: CĐ nghề Đà Lạt, Trung cấp nghề số 1 Bộ Quốc phòng, Trung cấp nghề Nhân Đạo, Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương... Ưu điểm của các trường dạy nghề là thời gian theo học ngắn nhưng cơ hội việc làm lại cao, sau khi học xong học viên có thể học liên thông lên các trường Đại Học trong và ngoài nước.

PGS.TS Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề đã nói: “Chúng ta cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có tay nghề cao. Bởi đến năm 2015 các quốc gia Đông Nam Á sẽ trở thành cộng đồng chung ASEAN. Các nước trong khu vực có thể sử dụng lao động của nhau. Vì thế Việt Nam sẽ xây dựng lộ trình đạt chuẩn cho một số ngành nghề phổ biến. Nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng nghề, đào tạo theo hướng cầu, nhu cầu, có sức cạnh tranh trong cộng đồng...”  (Theo Xaluan.com).

Trong khi thực hiện phóng sự này, tôi được biết tới chương trình đào tạo đa phương thức AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture) của Trường Hanoi-Arena, đây là chương trình đào tạo tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm giúp người học chú trọng nâng cao các kỹ năng thực hành dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc, kết hợp các giờ thực hành với thảo luận theo định hướng, giúp học viên tiếp thu được kiến thức trong thời gian ngắn nhất và có thể áp dụng ngay những gì đã học khi ra làm việc.
 
Khi ước mơ Đại học không thành. - 2
Giờ học thực hành của các học viên trường Hanoi-Arena.

Là môi trường đào tạo ra những chuyên gia Thiết kế chuyên ngành Đồ họa, Quảng cáo, In ấn, thiết kế Website, thiết kế Games… Hiện tại, Trường Hanoi-Arena có khoảng 40% học viên có công việc làm thêm với mức lương từ 2,5 - 4 triệu đồng. Ngoài việc đào tạo tay nghề cho học viên thì trường còn có nhiều hoạt động ngoại khoá thú vị, những cuộc thi bổ ích dành cho các bạn trẻ. Để tìm hiểu thông tin các bạn có thể truy cập vào website www.arena.vn.

Dù biết rằng Đại học là một mốc quan trọng trong sự nghiệp học hành của mỗi bạn trẻ, thế nhưng để Đại học trở thành gánh nặng và áp lực cho bản thân thì không nên, bởi còn có rất nhiều cánh cửa khác bước vào đời đang rộng mở và việc lựa chọn hướng đi như thế nào là quyền lựa chọn của mỗi người. Hãy lựa chọn trường học và ngành học phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.