Đà Nẵng:

Khen thưởng 2 học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi Intel Isef tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 8/2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức lễ trao giải cho 2 học sinh của trường đã đạt giải cao tại kỳ thi tuyển chọn đại diện Việt Nam tham gia kỳ thi Khoa học & kỹ thuật quốc tế - Intel Isef.

Kỳ thi vừa diễn ra tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đầu năm nay.

Intel Isef là cuộc thi dành cho học sinh các khối lớp 9 và lớp 12 với các đề tài tham dự của cả cá nhân và tập thể trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm Lý, Hóa, Y học, Toán-Tin, Khoa học xã hội và hành vi.

Năm nay, cuộc thi Intel Isef thu hút 71 học sinh đến từ 4 tỉnh thành trong cả nước (Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng và TPHCM) với 37 đề tài (gồm 21 đề tài tập thể và 16 đề tài cá nhân). Hai thí sinh Đà Nẵng là em Nguyễn Văn Hà Uy (lớp 12A2) với đề tài “Bài toán khoảng cách 2 điểm trong không gian: Cách giải quyết và mở rộng” và Nguyễn Kim Hoàng Như (lớp12D1) với đề tài “1 triệu chấm com” đều đạt giải cao với tư cách cá nhân. Trong đó, em Hà Uy đạt giải nhất và em Hoàng Như đạt giải ba.

Khen thưởng 2 học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi Intel Isef tại Việt Nam - 1
Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng trao giải thưởng cho em Nguyễn Văn Hà Uy và Nguyễn Kim Hoàng Như.

Sắp tới, em Nguyễn Văn Hà Uy sẽ đại diện đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Intel Isef với tư cách giải cá nhân, còn Trường THPT Đạ Tẻh (Lâm Đồng) sẽ tham dự với tư cách giải tập thể.

Được biết, kỳ thi Khoa học & kỹ thuật quốc tế - Intel Isef là kỳ thi có quy mô tổ chức lớn nhất thế giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào năm 1950 với mục đích tạo điều kiện cho các nhà khoa học và sáng chế trẻ đến với nhau để trao đổi ý kiến, đồng thời trình bày những dự án khoa học tiên tiến và thi tài với nhau bằng những ý tưởng mới và cách giải quyết ý tưởng độc đáo.

Tin, ảnh: Khánh Hiền