Khánh Hòa: Hàng ngàn giáo viên vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ Tết

(Dân trí) - Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công văn chỉ đạo các địa phương trong tỉnh gấp rút thực hiện việc chi tiền Tết cho các đối tượng được thụ hưởng trước Tết tăng thêm. Tuy nhiên đến nay, Tết đã qua nhưng hàng ngàn giáo viên vẫn chưa nhận được số tiền này.

Ngày 25/1/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn “khẩn” gửi các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc chi hỗ trợ các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, với mức hỗ trợ cho cán bộ, viên chức là 650.000 đồng/người và yêu cầu các ngành, địa phương phải chi đúng, chi đủ và kịp thời cho các đối tượng được hưởng trước Tết nguyên đán. 

Đây là kinh phí được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp bổ sung ngoài dự toán năm 2011 cho các địa phương từ nguồn của tỉnh, nhằm hỗ trợ cho giáo viên trước Tết. Tuy nhiên, Tết đã qua được nửa tháng mà hàng ngàn giáo viên hai huyện Cam Lâm và Khánh Vĩnh vẫn chưa nhận được tiền Tết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bành Hữu Phúc, phó hiệu trưởng Trường THCS Yersin, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết: Giáo viên của nhà trường đa số là giáo viên trẻ, lương bình quân 1,5 - 1,7 triệu đồng/tháng nên đời sống cũng khá khó khăn. Khi biết tin sẽ nhận được số tiền Tết như trên, ai cũng phấn khởi mừng nhưng không ngờ đợi mãi mà vẫn chưa nhận được.

Còn ông Vi Viết Quý, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Bình, xã Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì cho biết: Chẳng phải chỉ mỗi trường này mà đây là tình hình chung của tất cả giáo viên trên địa bàn huyện. Phải chờ thôi, chứ cũng không biết phải làm sao cả…

Bà Đặng Thị Dung, hiệu trưởng Trường mầm non dân lập Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết, bà bị nợ 650.000 đồng và 16 giáo viên hợp đồng khác cũng bị nợ 120.000 đồng/người.

Trao đổi với Dân trí, ông Bùi Hữu Hóa, Trưởng phòng Giáo dục huyện Khánh Vĩnh, cho biết toàn huyện có 874 giáo viên, hiện nay các trường đang lập danh sách để rút tiền. Do văn bản nhận muộn nên ăn Tết xong mới triển khai được.

Nguyễn Thành Chung