Khai giảng trường mầm non tư thục quy mô lớn nhất TP Vinh

(Dân trí) - Tối 21/10, Phòng GD&ĐT TP Vinh phối hợp trường Mầm non Tuổi Thơ đóng tại phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) đã tổ chức lễ khai trương và khai giảng năm học mới 2013-2014. Đây được xem là trường mầm non tư thục có quy mô lớn nhất tại TP Vinh.

Trường mầm non Tuổi thơ được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 20 tỷ đồng, quy mô gồm 4 tầng, 20 phòng học có đầy đủ các công trình phụ trợ, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi khoảng 500 - 600 trẻ, ngoài ra trường còn có 9 phòng ở cho giáo viên nội trú. Trường tọa lạc trong khu đô thị Mới Vinh Tân, được quy hoạch ở vị trí đẹp, rất thuận lợi trong việc đưa đón bé. Kiến trúc trường được thiết kế theo phong cách chuyên nghiệp và hiện đại. Điều thú vị là phụ huynh có thể theo dõi mọi hoạt động của con ở trường thông qua hệ thống camera trực tuyến.

Khai giảng trường mầm non tư thục quy mô lớn nhất TP Vinh
Các cô giáo cùng các em trường mầm non Tuổi thơ trong tiết mục múa hát được dàn dựng công phu.

Tiến sỹ Đặng Minh Chưởng - Chủ tịch HĐQT Trường Mầm non Tuổi thơ cho biết, song song với việc thực hiện tốt chương trình của Bộ GD&ĐT, nhà trường còn nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chương trình riêng với mục tiêu giúp các bé sớm tiếp cận và hình thành các kỹ năng. Chú trọng các môn học giúp bé sớm phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tư duy sáng tạo nhằm mang lại sự phát triển hài hòa giữa thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Trong năm học mới 2013-2014, trường đã đón trên 200 trẻ ở các nhóm tuổi trên địa bàn theo học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng GD-ĐT TP Vinh cho biết, hiện nay trên địa bàn TP Vinh có 28 trường mầm non công lập, bán công, 19 trường mầm non tư thục. Trường mầm non Tuổi Thơ là trường mầm non tư thục được xây dựng mới và có quy mô lớn nhất tại TP Vinh.

Trường 
Trường mầm non Tuổi Thơ được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 20 tỷ đồng, quy mô gồm 4 tầng, có 20 phòng học có đầy đủ các công trình phụ trợ, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi khoảng 500-600 trẻ.

Nguyễn Duy