Khai giảng khóa cao học Hóa hữu cơ - Hóa dược trình độ quốc tế

(Dân trí) - Sáng 5/11, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội khai giảng khóa I đào tạo chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ - Hóa dược theo chương trình quốc tế cho 18 học viên.

Chương trình này Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hợp tác đào tạo với Trường ĐH Rennes I của Pháp. Ứng viên sau khi tốt nghiệp sẽ được Trường ĐH Renner I cấp bằng.

Được biết, để theo học chương trình này, thí sinh phải tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên, thuộc các chuyên ngành liên quan đến Hóa học, hoặc có thành tích nghiên cứu, hoặc có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên. Bên cạnh đó ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương được ĐH Renner I chấp nhận.

Các học viên sẽ học theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 học lý thuyết 4 tháng tại khoa Hóa học, Ttrường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Giai đoạn 2 thì các học viện có thể lựa chọn làm luận văn 6 tháng tại ĐH Khoa học Tự nhiên hoặc tại ĐH Renner I và một số trường đầu ngành của Pháp. Nếu bảo vệ luận văn tại ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng bảo vệ quốc tế.

Theo thông tin từ phía nhà trường thì sẽ có 11 GS đến từ Pháp sẽ tham gia chương trình đào tạo. Phụ trách chương trình phía trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ do PGS.TSKH Lưu Văn Bôi cùng với một số giáo sư đầu ngành khác của Việt Nam đảm nhận.

Theo học chương trình này, học viên đóng mức kinh phí 1.000 Euro bao gồm phí ghi danh, phí cấp bằng, phí bảo hiểm theo quy định của Pháp. Nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên, ĐHGGHN quyết định tài trợ cho mỗi học viên là 400 Euro.

Ngoài ra, những học viên đạt điểm giai đoạn 1 xuất sắc có thể dành được các học bổng làm luận văn tại các phòng thí nghiệm của ĐH Rener I và các trường đầu ngành khác của Pháp. Những học viên tốt nghiệp xuất sắc có thể dành các học bổng làm nghiên cứu sinh tại Pháp…

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ - Hóa dược của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN và Trường ĐH Rennes I là một trong những chương trình đào tạo 16+23 của ĐHQGHN. Chương trình 16+23 nhằm nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và các sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị khoa học, thực tiễn cao trong một số lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển khoa học công nghệ và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguyễn Hùng