Kết luận vụ 29 thí sinh trượt tốt nghiệp oan

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế phải có trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng về tổ chức, cá nhân không nắm vững quy chế và nhiệm vụ của mình trong công tác dẫn đến sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Ngày 1/7, trao đổi với báo chí ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã xem xét về vụ việc 29 thí sinh ở TTGDTX huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đây không phải do lỗi của thí sinh vì theo quy chế kết quả thi năm 2007 được bảo lưu xét tốt nghiệp Giáo dục thường xuyên trong năm 2008.

Bộ yêu cầu Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế kịp thời triển khai kế hoạch, tạo điều kiện cho các thí sinh này tốt nghiệp trong năm nay.

Sở phải xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không nắm vững quy chế và nhiệm vụ của mình dẫn đến những sai sót trong thi cử ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Sở phải có biện pháp kỷ luật thích đáng với những tổ chức và cá nhân này.

Kết luận báo cáo về Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT trước ngày 5/7.

Hồng Hạnh