Internet - Giảng đường số của thế kỷ 21

Internet là hệ thống thông tin toàn cầu với nguồn thông tin phong phú đa dạng và luôn cập nhật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, là phương tiện cho giao lưu, chia sẻ thông tin, nghiên cứu cho tất cả mọi người không giới hạn về không gian và thời gian.

Trong giáo dục, việc khai thác thông tin và sử dụng Internet trong giảng dạy, học tập là một yêu cầu tất yếu nhằm phục vụ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học giúp người học chủ động trong nghiên cứu, tìm tri thức, đồng thời là phương tiện có thể sử dụng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Hiện nay, việc ứng dụng Internet trong giảng dạy là một trong những phương pháp đem lại kết quả hết sức khả quan. Dựa trên những khảo sát cho thấy thông tin từ Internet đem lại luôn luôn đượccập nhật, nguồn nội dung phong phú, tạo sự chú ý và hứng thú cho người tìm kiếm.

Tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, phương pháp của họ không chỉ là số hóa các tư liệu giáo dục mà còn phải thay đổi cách thức truyền tải kiến thức với trọng tâm là học sinh. Mục tiêu làm sao để học sinh chủ động tiếp thu tri thức và sử dụng tri thức một cách linh hoạt, hiệu quả. Với Internet, bạn có thể biến lớp học cùa mình thành một môi trường tương tác năng động giữa giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh và học sinh – xã hội. Đây là một trong những cuộc cách mạng làm thay đổi hoàn toàn khái niệm trường học và người học: thay cho những ngôi trường nằm tại địa điểm cố định với thời gian học tập cố định là mạng học tập ảo toàn cầu - địa điểm học tập bất cứ nơi nào và bất kỳ thời gian nào.

Những năm trở lại đây, giáo dục Việt Nam cũng đã bắt đầu có những hướng tiếp cận với việc đào tạo trực tuyến khi kết hợp Internet trong công tác dạy và học. Nhiều trường Đại học đã đưa Internet thành một môn học và coi việc sử dụng Internet là kỹ năng bắt buộc với sinh viên.

Luôn là đơn vị tiên phong trong việc phổ cập, nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin và viễn thông trong cuộc sống, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã thành lập quỹ “Học bổng kết nối” nhằm thúc đẩy việc phát triển học tập thông minh, bắt kịp với nền tri thức số của nhân loại.

Internet - Giảng đường số của thế kỷ 21
Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc Trung tâm kinh doanh Ha Nội 2 trao học bổng cho sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngày 3/12/2013, Quỹ “Học bổng Kết nối” tiếp tục hành trình  đến với Đại học Quốc Gia Hà Nội và trao cho 2 bạn sinh viên xuất sắc là Lê Thị Thu Hà và Phạm Bá Lịch. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc FPT Telecomchia sẻ: “Quỹ học bổng Kết Nối được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các em học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác học tập. Thông qua quỹ “Học bổng Kết nối”,  FPT Telecom mong muốn được là điểm tựa, là đôi cánh giúp các em học sinh được học tập trong một môi trường học tập hiện đại, thông minh và giúp các em tiếp cận với nền tri thức số một cách hiệu quả và khoa học. Bản thân chúng tôi, những người làm về CNTT cũng luôn mong muốn hỗ trợ công tác giáo dục phát triển lên tầm cao mới, hội nhập với các phương thức học tập hiện đại và tiên tiến của thế giới.”

Hành trình của quỹ “Học bổng Kết nối” sẽ tiếp tục đến 25 trường trên các tình thành toàn quốc. Và tại mỗi trường đại học, Quỹ học bổng đã mang lại những niềm vui, những cảm xúc, những sẻ chia rất chân thành của FPT Telecom đến với các bạn sinh viên cả nước.