Huế: 2 trường THCS đón nhận Huân chương Lao động dịp khai giảng

(Dân trí) - Sáng nay 4/9, trong không khí mùa khai giảng năm học mới, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 trường THCS vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.

Đó là trường THCS Lê Hồng Phong đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và trường THCS Nguyễn Chí Diễu được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu của các thầy cô 2 trường trong các mặt như: Nhiều năm đạt chuẩn quốc gia về tiêu chí chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học; Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; Học sinh đạt nhiều giải cấp tỉnh, thành phố; Không tiêu cực trong thi cử…

Huế: 2 trường THCS đón nhận Huân chương Lao động dịp khai giảng
Ông Ngô Hòa, PCT UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường THCS Nguyễn Chí Diễu sáng 4/9 nhân lễ khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo tỉnh TT-Huế cũng đến dự lễ khai giảng ở ngôi trường giàu thành tích: THPT chuyên Quốc Học. Kỳ thi vào Đại học 2012, trường có 37 học sinh lớp 12 đậu thủ khoa, á khoa vào các trường đại học, ngành học, khối. Cấp quốc gia trường đoạt 57 giải Quốc gia trong đó có: 1 giải Nhất môn Hóa; 3 giải Nhì; 27 giải Ba; 26 giải khuyến khích.

Năm học 2012-2013, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có gần 600 trường học với gần 290.000 học sinh với 20.000 cán bộ, giáo viên quản lý. Trong năm học mới, ngành Giáo dục Huế đã được tỉnh quan tâm đầu tư 170 tỷ đồng để xây dựng mới thêm 370 phòng học và gần 10.000 bộ bàn ghế mới. Bên cạnh đó, ngành còn có nguồn vốn mục tiêu quốc gia và vốn từ ngành với 21 tỷ dành để mua 500 máy tính, bảng tương tác thông minh… trang bị cho các phòng học bộ môn. Toàn ngành đã cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học khi không có tình trạng thiếu phòng học.

Theo TS.Phạm Viết Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, những điểm mới của ngành giáo dục Huế trong năm học này sẽ là: Đổi mới mục tiêu cho riêng từng giáo viên, từng trường, từng cấp học - Nâng cao ý thức và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên - Quản lý theo từng góc cạnh chứ không chung chung - Tiến hành mạnh công tác kiểm tra và đánh giá - Đẩy giáo dục đi theo hướng nhân văn.

Huế: 2 trường THCS đón nhận Huân chương Lao động dịp khai giảng

Khen thưởng cho học sinh trường THPT chuyên Quốc Học đã thi đỗ Đại Học và đạt danh hiệu Thủ Khoa các trường Đại Học trên cả nước.

Đặc biệt, ngành đã phát động chương trình gây quỹ “Giúp em học giỏi” đến gần 20.000 cán bộ, giáo viên của các trường nhằm thực hiện mỗi người trong quãng đời làm giáo dục của mình đóng góp 100.000 đồng hay 1 ngày lương vào quỹ. Sau mỗi cuối năm học, tiền lời sẽ được trích ra để giúp đỡ các học sinh khó khăn học giỏi.

Hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định cho giáo dục Huế như điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu để thực hiện việc phổ cập mầm non 5 tuổi đến năm 2014 khi nhiều phòng ốc, trường học chưa đạt; Hệ thống trường đạt chuẩn chưa nhiều, chỉ mới 30%; Một số ít giáo viên có tinh thần trách nhiệm, kể cả năng lực thực tiễn trong việc thực hiện các nội dung đổi mới chưa tốt.

Đại Dương