Hợp tác nâng cao đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế

Bộ Giáo dục bang New South Wales, Úc (NSW), Sở GD-ĐT TPHCM cùng Công ty EMG Education vừa ký kết chương trình hợp tác đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên các trường TCCN, CĐ vào ngày 2/12. Chương trình này góp phần nâng cao đào tạo nghề đáp ứng một phần việc đổi mới giáo dục.

Cơ hội lấy bằng nghề quốc tế

Tham dự buổi ký kết chương trình hợp tác, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Cộng đồng bang NSW Adrian Piccoli cho biết: “Trong 40 năm qua, hai đất nước đã xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp trên nhiều phương diện. Riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, sinh viên Việt Nam đứng thứ hai về số lượng trong số sinh viên quốc tế sang học nghề tại các trường đào tạo nghề và cao đẳng (TAFE) thuộc hệ thống công lập tại bang NSW”.

Chương trình hợp tác thí điểm sẽ bao gồm việc TAFE NSW hỗ trợ về đào tạo tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm cho học sinh sinh viên và giáo viên, cũng như cung cấp các chương trình theo chuẩn đào tạo nghề của bang NSW cho các khóa học bao gồm Quản trị du lịch, Công nghệ thông tin, Thiết kế thời trang, Công nghệ sửa chữa ô tô và Cơ khí.

B
Buổi ký kết ngày 2/12 giữa đại diện Bộ Giáo dục và Cộng đồng bang New South Wales, Sở GD-ĐT TPHCM và Công ty EMG Education.

Với chương trình này, học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội được học và lấy bằng Cao đẳng nghề của bang NSW song song với việc học lấy bằng trong hệ thống đào tạo nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại TPHCM. Các bằng cấp này được đánh giá cao và công nhận rộng rãi trên thế giới, giúp học sinh phát triển cơ hội nghề nghiệp không những tại Việt Nam mà còn trên phạm vi quốc tế.

Trước mắt, chương trình đào tạo nghề theo chuẩn của bang NSW sẽ được triển khai thí điểm ở bậc trung cấp tại 3 trường là trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Chương trình hợp tác đào tạo nghề cho học sinh - sinh viên các trường CĐ, TCCN sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM. Điều này sẽ góp phần quan trọng cho việc phân luồng học sinh sau THCS và học sinh THPT để đào tạo nguồn nhân lực thích ứng nhu cầu xã hội, thúc đẩy tiến trình “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp  hành Trung ương khóa XI.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT EMG Education cho biết, để chương trình hợp tác một cách có hiệu quả, đơn vị này hỗ trợ Sở GD-ĐT trong công tác tuyển sinh, giới thiệu nội dung chương trình học đến các học sinh ở các trường cao đẳng; tuyển dụng và quản lý giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quy định của TAFE NSW… Ngoài ra, giáo viên được hỗ trợ hoàn thành các chứng chỉ IV về đào tạo và đánh giá sư phạm; bồi dưỡng học viên đạt trình độ IELTS 5.5 trở lên.

Mở cửa hội nhập khối các trường nghề

Trong khi ở ta, vấn đề giáo dục nghề đang gặp phải một thực tế là khó thu hút người học, phụ huynh lẫn học sinh đều có tâm lý đặt nặng con đường vào đại học thì ở NSW thì ngược lại. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Piccoli thì, hiện  nay tại NSW có xu hướng ngày càng nhiều cử nhân đại học đăng ký học nghề tại TAFE NSW để học những kỹ năng cần thiết cho công việc. Trong năm 2010, hơn 64.000 cử nhân đại học đã đăng ký học TAFE NSW – tăng gần gấp đôi so với năm 2006 và số lượng này tăng dần theo các năm. Do vậy bang NSW đã phát triển nhiều lựa chọn cho học sinh phổ thông trong việc chọn nghề. Các chương trình đào tạo và dạy nghề (VET) của TAFE giúp học sinh phổ thông có được những kỹ năng làm việc và kinh nghiệm cần thiết cho việc bước vào nghề.

Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng – Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cũng thừa nhận việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho hệ thống giáo dục quốc dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án Đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai. Những yêu cầu về nguồn nhân lực của Việt Nam phù hợp với sự phát triển về kinh tế đòi hỏi ngành giáo dục phải tìm tòi những giải pháp phù hợp để cung cấp những kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; tạo điều kiện cho các em có cơ hội tiếp cận chuẩn nghề nghiệp quốc tế, tăng cơ hội có việc làm sau khi tốt nghiệp và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của các trường nghề tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao việc hợp tác suốt 40 năm qua của Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ. Đặc biệt, thời gian qua, Australia đã giúp đỡ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, cụ thể đã đào tạo 40.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam. Riêng tại TPHCM, nhiều trường đại học Australia là đối tác của thành phố trong chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ.