Vụ phản đối giải thể trường ở Nghệ An:

Hơn 500 học sinh bị… cấm đi học

(Dân trí) - Ngày tựu trường, trường Tiểu học xã Khánh Thành vắng tanh vắng ngắt. Cả trường có 552 học sinh nhưng chỉ có chừng vài em đến lớp. Phụ huynh nơi đây cấm “thằng em” đến lớp để phản đối việc sáp nhập trường của “thằng anh”, là trường THCS xã Khánh Thành.

Như Dân trí đã thông tin, việc sáp nhập trường THCS xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) bị người dân nơi đây phản đối rất mạnh. Hàng trăm người đã kéo lên xã (hôm 30/6), huyện (hôm 10/7) rồi tỉnh (hôm 16/7) để phản đối và bàn cách tháo gỡ nhưng đến thời điểm này, lúc năm học mới chính thức bắt đầu, tình hình vẫn chưa được cải thiện.

“Anh không đến trường thì em cũng phải nghỉ học”

Chúng tôi có mặt tại trường tiểu học xã Khánh Thành vào sáng ngày 17/8, đúng vào ngày tựu trường của học sinh toàn tỉnh. Bao trùm khắp trường là một không khí im ắng. Mặc dù từ sáng sớm nhà trường đã bố trí phông màn, loa đài, băng rôn, khẩu hiệu để chào đón các em tựu trường nhưng đến 8h sáng, chỉ có 3 em cắp cặp đến trường. Các lớp học vắng tanh vắng ngắt. Các giáo viên tập trung hết ở phòng hội đồng.
 
Hơn 500 học sinh bị… cấm đi học - 1
Nếu vẫn giữ quan điểm sáp nhập trường, thì phụ huynh sẽ sẵn sàng không cho con em mình đến trường (Ảnh: Q.P)

Cô Minh - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Khánh Thành cho biết: “Năm học này trường có 552 học sinh. Từ ngày 1/8, nhà trường tổ chức ôn tập phụ đạo cho học sinh nhưng đông nhất cũng chỉ có 17 em theo học, chủ yếu là con em giáo viên. Giáo viên theo qui định vẫn ngày hai buổi đến trường nhưng công việc chỉ có dọn dẹp vệ sinh phòng học, sân trường. Nguyên nhân là các phụ huynh không cho con em mình ở tất cả các cấp đi học để phản đối chủ trương sáp nhập trường THCS Khánh Thành với các trường trong cụm. Do đó, dù năm học mới đã chính thức bắt đầu nhưng học sinh tiểu học trên địa bàn xã vẫn không được đến trường”. 

Trong khi chúng tôi đang trao đổi với cô hiệu phó thì có rất đông người dân kéo đến tụ tập ở sân trường để “đề đạt nguyện vọng với nhà báo”. Hầu hết đều bày tỏ bức xúc về chủ trương sáp nhập trường lớp với những lí do đã được báo chí phản ánh trong nhiều ngày qua như: địa bàn xã là vùng chiêm trũng, thường xuyên bị ngập lụt, giao thông đi lại khó khăn, nếu sáp nhập thì các em phải qua sông, qua đập tràn, qua quốc lộ 7 để đi học, rất nguy hiểm…
 
Ông Dương Ngọc Vinh có 8 người con, trong đó có 6 đứa đang đi học, trong đó có 2 đứa học THCS, còn lại là mầm non và tiểu học. Sáng nay, tất cả 6 người con của ông đều “được” cho nghỉ ở nhà với lí do là “thằng anh không đến trường thì em cũng phải nghỉ học”.
 
Những người dân ở đây cho biết cách đây 2 ngày phụ huynh trong toàn xã đã tổ chức “họp” và “quán triệt” toàn bộ học sinh từ mầm non đến THCS đều phải nghỉ học.
 
Ông Thái Viết Trí ở xóm Tiến Khánh gay gắt: “Ngay từ đầu chúng tôi đã phản đối việc sáp nhập trường Khánh Thành và đã đề đạt nguyện vọng với huyện, với tỉnh nhưng không được chấp thuận. Do đó, chúng tôi thống nhất quan điểm nếu sáp nhập trường THCS Khánh Thành với các trường khác thì nhất quyết không cho con em đi học”.
 
Không dừng lại ở đó, từ mấy ngày nay, một số người dân ở Khánh Thành đã có những hành động quá khích nhằm ngăn cản các phụ huynh đưa con đến trường. Từ những ngày trước đó, những gia đình không “chấp hành” việc cấm con em mình đến trường đều bị các phần tử quá khích đe dọa và “khủng bố” bằng cách ban đêm tụ tập trước cổng nhà, hò hét, chửi bới...
 
Sáng 17/8, cô Phan Thị Quế, giáo viên trường THCS Bảo Thành có con học ở trường tiểu học Khánh Thành trên đường đưa con đến trường đã bị giữ lại và ném đá vào lưng... Những ngày này, không khí ở Khánh Thành thật nặng nề. Các trường học bị “cấm vận”, người dân tụ tập, gây mất trật tự. Năm học mới đã chính thức bắt đầu nhưng hơn 1 nghìn học sinh các cấp ở Khánh Thành vẫn không “được phép” đến trường.
 
Cũng nằm đề án quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp của huyện còn có xã Kim Thành. Đầu tháng 7 cũng có đến gần 100 người dân Kim Thành kéo đến UBND huyện để phản đối đề án này với lí do con em phải đi học xa. Tuy vậy, đến hôm nay, sau khi được giải thích, vận động, người dân Kim Thành đã nhận thức được sự cần thiết của việc sáp nhập trường lớp. Từ ngày 5/8, gần 300 học sinh THCS ở Kim Thành đã đến đăng ký nhập học ở các trường Quang Thành, Đồng Thành, Hậu Thành. Đến sáng 17/8, theo báo cáo lãnh đạo phòng giáo dục huyện, chỉ có 3 học sinh Kim Thành nghỉ học.

Chuyện không chỉ riêng ngành giáo dục

Như vậy, cùng một chủ trương nhưng kết quả thực hiện ở hai xã lại khác nhau. Nếu như ở Kim Thành người dân tích cực ủng hộ thì ở Khánh Thành lại hoàn toàn trái ngược. Nghiêm trọng hơn, chuyện chỉ xoay quanh việc sáp nhập một trường trung học cơ sở nhưng phản ứng của người dân đã ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh ở các cấp học khác, thậm chí còn gây bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn xã.
 
Hơn 500 học sinh bị… cấm đi học - 2
Cán bộ huyện, tỉnh có mặt tại xã Khánh Thành để tiếp tục bàn cách tháo gỡ
vướng mắc này. Thế nhưng đã bị hàng trăm phụ huynh vào ngày 17/8
vừa qua đã ngăn cản vẫ quyết không cho con em mình đến trường (Ảnh: Q.P)
 
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó chủ tịch UBND huyện khẳng định tính đúng đắn của đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp ở Yên Thành. Bà Nhàn nhấn mạnh: “Trong quá trình xây dựng đề án, UBND huyện đã xem xét kỹ hoàn cảnh đặc thù của một số xã để đề ra các phương án sáp nhập thích hợp. ở Khánh Thành, từ nhiều năm nay, cơ sở vật chất của trường THCS xuống cấp nghiêm trọng, 7/12 phòng học phải niêm phong, không thể đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Việc xã hội hóa giáo dục ở địa phương còn nhiều hạn chế. Đến năm học này, học sinh giảm xuống chỉ còn 507 em với 12 lớp học (quy mô quá nhỏ so với quy định tối thiểu là mỗi trường phải có 16 lớp trở lên). Do đó, việc sáp nhập trường THCS Khánh Thành với các trường theo cụm xã là tất yếu. Nhưng do nhận thức của người dân về vấn đề này còn nhiều hạn chế nên việc thực hiện đề án gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, quan điểm của huyện là nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên quyết thực hiện đề án theo đúng lộ trình”.

Về việc người dân có những hành động quá khích ngăn cản học sinh đến trường, bà Nhàn cho biết: “Sự việc hiện đã vượt ra ngoài phạm vi của ngành giáo dục vì nó liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự xã hội. Huyện sẽ chỉ đạo chính quyền cơ sở cùng các ban ngành liên quan như công an và các đoàn thể xã hội khác tích cực vào cuộc để sớm ổn định tình hình trật tự ở Khánh Thành, đảm bảo quyền được đến trường của các em học sinh và tiến độ thực hiện đề án quy hoạch trường lớp”.

Được biết, trước những diễn biến phức tạp ở Khánh Thành, đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do đại tá Lữ Văn Tường - PGĐ đã về làm việc với các cấp, ngành ở Yên Thành để giúp huyện tháo gỡ những khó khăn, ổn định anh ninh trật tự ở địa bàn nói trên.

Quân Phúc Duy