Hơn 4.000 học sinh dự Ngày hội An toàn giao thông

(Dân trí) - Trong 2 ngày 14 - 15/4, hơn 4.000 học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã tới dự ngày “Hội giao lưu tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông cấp quốc gia cho học sinh tiểu học năm học 2011-2012” .

Chương trình do Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thiết thực về giáo dục an toàn giao thông (ATGT) nằm trong khuôn khổ chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” (hay còn gọi là TSEP) được triển khai kể từ năm học 2005-2006.

Tham gia hội giao lưu có gần 240 học sinh và giáo viên tiểu học đến từ 14 đội thi xuất sắc nhất của 14 tỉnh thành trên cả nước được lựa chọn từ “Hội giao lưu tìm hiểu ATGT cấp tỉnh cho học sinh tiểu học năm học 2011-2012” và từ các tỉnh, thành phố đã triển khai tốt công tác giáo dục và xã hội hóa về ATTG.
 
Ngày hội đã đón nhận sự tham gia nhiệt tình của hơn 4.000 em học sinh đến từ các trường tiểu học tại Hà Nội, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo.
 
Hơn 4.000 học sinh dự Ngày hội An toàn giao thông
Học sinh tìm hiểu mô hình giao thông tại ngày hội.
 
Với chủ đề “Siêu nhân giao thông giải cứu hành tinh” đầy thú vị, các em nhỏ đến với Hội giao lưu còn được tham gia vào cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú đến với một hành tinh hoàn toàn mới lạ, đồng hành cùng hai Siêu nhân Rùa Kanta và Thỏ Caroo tại 9 khu trò chơi tượng trưng cho 3 vùng đất khác nhau bao gồm thành phố, vùng núi và vùng sông nước. Các khu trò chơi được thiết kế những trò chơi thú vị nhằm khuyến khích các em nhỏ có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông như: Cùng siêu nhân lập lại trật tự ATGT, Lái xe trong thành phố lạ, Anh hùng phân luồng giao thông, Giao thông trên núi cao, Vượt chướng ngại vật, Vượt đèo diệt người ngoài hành tinh, Thử thách tài trí siêu nhân, Siêu nhân tinh mắt, Vượt sông diệt quái, giải cứu hành tinh.
 
Tại ngày hội, cô giáo Ôn Thị Minh Hường, trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết: "Hiểu biết về ATGT là sân chơi có ý nghĩa với các em học sinh tiểu học. Chính các em học sinh là cầu nối nhắc nhở các bậc cha mẹ chấp hành luật giao thông. Do vậy, nên đưa chương trình ATGT vào chương trình học ngoại khóa để nhân rộng mô hình này vì đây cũng chính là một chương trình kỹ năng sống để các em học sinh trau dồi kiến thức".
 
Đồng quan điểm, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Kim, Trường tiểu học Ngô Hữu Hạnh Hai, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho rằng: "Chương trình rất bổ ích, giúp cho học sinh và giáo viên nhiều thông tin về ATGT. Theo tôi cần nhân rộng mô hình này tới các trường THCS, THPT vì các em là đối tượng trực tiếp tham gia giao thông".

Tại Ngày hội ATGT, 86 giải thưởng bao gồm: 80 giải cá nhân và 6 tập thể của cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ nhất - một hoạt động mới nằm trong khuôn khổ của chương trình TSEP được thực hiện từ cuối năm 2011 - cũng đã được vinh danh tại kễ trao giải của “Hội giao lưu tìm hiểu kiến thức ATGT cấp quốc gia cho học sinh tiểu học năm học 2011-2012”.

Hồng Hạnh