Hơn 35% sinh viên Hà Nội ở trong KTX cao tầng mới

(Dân trí) - Phần lớn các tòa nhà ký túc xá dành cho sinh viên ở Hà Nội đều đã cũ, chủ yếu là nhà cao tầng đã được đưa vào sử dụng trên 15 năm, nhà cấp bốn hay nhà mái bằng một tầng. Chỉ 35,3% sinh viên được ở trong các khu nhà cao tầng mới.

Đó là kết quả đề tài khoa học sinh viên “Nhu cầu về mô hình nhà ở kí túc xá của sinh viên Hà Nội”, do nhóm 5 sinh viên K27 khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện từ cuối năm 2009 và được nghiệm thu đạt loại xuất sắc vào đầu tháng 8 này. 

Chỉ 20% - 30% SV được ở KTX

 

ĐH Sư phạm Hà Nội có khoảng 10.000 SV thì 2.500 SV được ở trong KTX (25%). ĐH Bách khoa Hà Nội có hơn 20.000 SV, khoảng 5.000 SV (25%) được ở KTX; ĐH Kinh tế Quốc dân mỗi năm tuyển sinh khoảng hơn 4.000 SV nhưng chỉ có gần 1.000 chỗ ở trong KTX (25%). Cũng chung tình trạng này, KTX Mễ Trì thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ có 2.000 chỗ ở trong khi chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các trường ĐH thành viên là hơn 6.000 SV (33%)…

 

Theo thống kê Bộ Xây dựng công bố cuối năm 2009, nước ta có khoảng 400 trường ĐH, CĐ và khoảng 300 trường trung học chuyên nghiệp, với khoảng 3 triệu SV đang theo học tại các trường. Trong đó, khoảng 20%-30% SV được đáp ứng nhu cầu về chỗ ở KTX.

Nghiên cứu tiến hành khảo sát hơn 430 sinh viên (SV) sống trong ký túc xá (KTX) của 7 trường ĐH và 2 làng SV ở Hà Nội, gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kiến trúc Hà Nội, Học viện Công  nghệ Bưu chính viễn thông, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ĐH Sân khấu Điện ảnh, ĐH Dân lập Phương Đông, làng SV Hacinco và khu KTX Thăng Long.

 

Theo nghiên cứu này, diện tích phòng ở trung bình ở các KTX là 29,2m² và số lượng người trung bình là 8 SV/phòng. Như vậy, diện tích bình quân là 3,65m²/người (gần đạt tiêu chuẩn quy định mức diện tích tối thiểu của Bộ Xây dựng là 4m²/SV).

 

85,6% SV cho biết có điện đủ sáng; 72,5% có đủ nước sinh hoạt. Tuy nhiên, 14,1% phải chịu tình trạng mất điện thường xuyên và 32,6% thường xuyên mất nước.
 

Về diện tích phụ, 84,1% SV được sử dụng buồng vệ sinh khép kín với diện tích trung bình là 6,6m². Công trình phụ trong phòng ở KTX của SV hiện nay được trang bị khá hiện đại. Thậm chí có tới 41,0% phòng ở được trang bị bệ cầu bệt và 23% có bình nóng lạnh.

 

Về khu vực phơi quần áo, nhiều tòa nhà KTX cũ được xây dựng trước đây ở hầu hết các trường được khảo sát đều không thiết kế ban công phía sau nên SV phải căng dây, phơi quần áo ra mặt tiền trước phòng. Điều này gây mất mĩ quan cho cả khu KTX. Nhiều KTX mới (như KTX Thăng Long) có ban công bên cạnh hoặc đằng sau nhưng diện tích nhỏ, chưa đến 4m2, nên việc phơi quần áo rất khó khăn.

 

Hầu hết các SV đều lựa chọn hình thức ăn ở nhà ăn căng tin hoặc ăn ở bên ngoài. 14,2% sinh viên vẫn thường xuyên tự nấu ăn tại phòng ở.

 

Mặc dù 37,1% SV hiện vẫn thường xuyên ăn uống tại căng tin nhưng các ý kiến đều cho rằng căng tin không đáp ứng được nhu cầu của SV. Theo phản ánh của nhiều SV, giá cả tăng lên nhanh chóng, SV phải ăn bên ngoài KTX mới có thể có đủ tiền ăn cho cả tháng.
 

Về mô hình quản lý SV nội trú của nhà trường, 14,9% SV cho rằng nội quy, quy định của KTX chưa phù hợp như: không được nấu ăn, đun nước trong phòng; không cho người thân, bạn bè vào thăm; thời gian đóng cửa quá sớm (22h30) nên gây bất tiện cho những SV phải đi, đi làm tối; không cho lắp mạng Internet…

 

Một số loại hình phục vụ giải trí, rèn luyện thể chất cho SV còn thiếu thốn ở khá nhiều khu vực KTX. Chỉ một nửa KTX có sân bãi luyện tập thể thao, còn phòng tập đa năng chỉ xuất hiện ở 18,7% KTX.

 

Hà Linh - Phương Thảo