Hơn 300 thí sinh phải thi lại môn Văn do... in “nhầm” đề

(Dân trí) - Một chuyện khó tin đã xảy ra tại Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, 322 thí sinh tại 16/37 phòng thi của trường phải thi lại môn Văn do in “nhầm” đề thi Đại học.

Trao đổi với Dân trí, thầy Phạm Mai Đào - Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai khẳng định việc này là có thật. Ông Đào cũng cho biết: “Mọi năm đề thi môn Văn là do trường tự ra. Nhưng năm nay theo quy định của Bộ GD-ĐT là thi đề chung, trường có làm việc với Ban in sao đề thi của ĐHQG TPHCM về việc in sao đề thi môn Văn cho trường. Và sự cố không mong muốn trên đã xảy ra”.

“Buổi sáng phát đề thi cho thí sinh thì sự cố chưa bị phát hiện. Đến 2/3 thời gian làm bài thì có một số thí sinh ra khỏi phòng thi, lúc này các bạn bàn tán khá sôi nổi về đề thi thì mới phát hiện ra có hai đề hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân mà chúng tôi không phát hiện ra sớm cũng do một đề phía trên ghi là “Đề thi Đại học, Cao đẳng năm 2008” và một đề ghi là “Đề thi Cao đẳng năm 2008” nên không ai chú ý”, ông Đào nói.

Ông Đào cũng cho biết thêm là sau khi phát hiện thì chúng tôi đã có báo với Ban chỉ đạo Tuyển sinh ngoài Bộ, lúc này Ban chỉ đạo vẫn chưa tin và yêu cầu fax 2 đề thi ra. Sau đó Thứ trưởng Bành Tiến Long đã chỉ đạo là tổ chức thi lại cho 322 thí sinh này vào 8 giờ sáng ngày mai 17/7.

Cũng ngay trong chiều ngày 16/6, Vụ trưởng Đỗ Quốc Anh -  Giám đốc Văn phòng 2 Bộ GD - ĐT và Tiến sỹ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc ĐHQG TPHCM, nơi chịu trách nhiệm in sao đề thi cho hai kỳ thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng khu vực phía Nam đã có buổi làm việc với báo giới về vấn đề “không mong muốn” trên.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa cũng đã thừa nhận sai sót này trong quá trình in sao đề thi. Ông cũng cho biết: “Ban in sao đề thi của ĐHQG TPHCM phải làm việc cật lực, phải chịu trách nhiệm in sao đề thi cho 19 trường Cao đẳng và 30 trường Đại học phía Nam với hơn 370.000 lượt thí sinh. Nhưng sai sót này là một lỗi không đáng có, và vẫn là một sai sót nghiêm trọng. Chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm sâu sắc sau vấn đề này”.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa thì Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai trong quá trình làm việc về vấn đề in sao đề thi theo quy định của Bộ thì vẫn chưa “hợp tác”. Cụ thể, ngày 5/6, để kịp tiến độ triển khai công tác liên quan đến in sao đề thi, Ban in sao đề thi ĐHQG TPHCM đã có Công văn số 875 đề nghị các trường tổ chức thi gửi email thông tin tóm tắt số liệu in sao đề thi của trường cùng danh sách chi tiết phòng thi...

Nhưng sau đó, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai không có hồi âm dù Hội đồng Tuyển sinh ĐHQG TPHCM đã nhiều lần liên hệ và trao đổi thông tin với trường này. Ngày 10/7, Hội đồng Tuyển sinh ĐHQG TPHCM đã có một báo cáo với Ban chỉ đạo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008, Bộ GD - ĐT về vấn đề này. Và đến ngày 11/7 trường CĐ Mỹ Thuật Trang trí Đồng Nai mới có hồi âm, ngày 12 mới cung cấp số lượng thí sinh và phòng thi.

Thời gian lúc này quá gấp và phải in xong cho các trường khác mới in lại cho trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai được, do vậy mới dẫn tới in “nhầm” đề thi môn Văn của Đại học vừa rồi. “Nếu trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai liên hệ đúng theo quy trình và thời gian thì sẽ không có trường hợp đáng tiếc trên xảy ra”, ông Nghĩa nói.

Đoàn Quý