Thừa Thiên - Huế:

Hơn 200 suất cơm miễn phí cho thí sinh nghèo

(Dân trí) - Đó là số suất cơm trưa tình nghĩa do thầy giáo Vệ Văn Lẫm, Hiệu phó trường THPT Phan Đăng Lưu cùng đồng nghiệp tổ chức cho học sinh nghèo ở các huyện về TP Huế dự thi tốt nghiệp trong các ngày 2-4/6.

Hơn 200 suất cơm miễn phí cho thí sinh nghèo - 1
Thầy giáo Vệ Văn Lẫm tâm sự: Trong những ngày thi đại học, nhất là kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, nhiều phụ huynh, học sinh ở huyện về không có điều kiện nấu ăn nên phải ăn nhờ ở bụi. Nhiều lúc học sinh đi thi về trễ không còn cơm để ăn hoặc có quán cơm phục vụ không tốt dễ xảy ra chuyện đau bụng giữa chừng, nguy hiểm lắm.

 

Nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các em có sức khoẻ tốt trong những ngày thi, thầy đã bàn với các đồng nghiệp trong trường đi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, tổ chức nấu cơm phục vụ miễn phí.

 

Trước mắt, thầy Lẫm đã chuẩn bị hơn 200 suất cơm trưa gồm thịt, cá, rau các loại và nước uống được phục vụ miễn phí tại 2 hội đồng thi: Trường ĐH Kinh tế Huế và Trường Tiểu học Trường An.

 

Để tổ chức được bữa cơm trưa như thế này, các thầy đã chuẩn bị từ trước những ngày diễn ra kì thi. Thông qua giáo viên chủ nhiệm, danh sách của các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa dự thi tại 2 điểm thi trên được gửi về, các thầy lên kế hoạch và phát phiếu ăn cho các em. Đặc biệt, nhiều học sinh không thuê được phòng trọ, nhà trường đã phối hợp cùng Sở GD-ĐT bố trí phòng trọ miễn phí.

 

Thầy Lẫm cho biết thêm, sau đợt này, các thầy cô tiếp tục dự kiến tổ chức nhiều bữa cơm nghĩa tình khác trong đợt thi đại học sắp đến. Trước mắt đã có nhà hảo tâm xin đóng góp thêm 230 suất cơm để lo cho các em vùng xa ở các huyện nghèo như A Lưới, Nam Đông, và những thí sinh vùng thấp trũng Quảng Điền, Phú Vang khi lên thành phố dự thi đại học.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế bộc bạch: “Đây là một nét mới, một việc làm tích cực, kịp thời của các thầy cô giáo trường Phan Đăng Lưu cùng các nhà hảo tâm trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, giúp các học sinh nghèo an tâm trước khi bước vào các môn thi. Sau đợt này, Sở GD-ĐT sẽ vận động, khích lệ mở rộng và phát triển phong trào này, tạo thành một nét riêng của miền đất cố đô”.

 

Như Quỳnh

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009