Hơn 1,5 triệu học sinh thủ đô tựu trường

(Dân trí) - Hôm qua 15/8, hơn 1,5 triệu học sinh Hà Nội đã tựu trường, chính thức bước vào năm học mới. Ở học kì 1 của năm học này lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định sẽ vẫn giữ nguyên mức học phí như năm học trước.

Sở GD-ĐT cũng cho biết, trong năm học mới này ngành giáo dục thủ đô tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó sẽ quan tâm hơn nữa đến giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên (HS, SV). Có biện pháp kiên quyết giảm tỷ lệ HS yếu kém, HS bỏ học. Triển khai giảng dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống văn minh - thanh lịch” cho HS các trường phổ thông.

Cũng trong năm học này định mức ngân sách chi cho các bậc học của Hà Nội sẽ tăng. Chính vì thế, mặc dù các trường vẫn áp dụng mức học phí cũ nhưng sẽ có những khoản thu từng được đưa vào khoản thu tự nguyện các năm trước, năm naykhông thu của HS bao gồm bảo vệ, vệ sinh, trông xe và an ninh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới sẽ có sẽ có hướng dẫn tăng cường quản lý thu chi đầu năm, nhằm khắc phục cảnh loạn thu tiền trường. Theo bà Nguyễn Ngọc Diệp, trưởng Phòng kế hoạch Tài chính (Sở GD-ĐT Hà Nội) thì với việc nâng định mức ngân sách sẽ tháo gỡ cho các trường nhiều khó khăn, kinh phí cấp sẽ đủ cho các trường trong việc sửa sang, nâng cấp phòng học, trang thiết bị dạy học cần thiết. Chính vì thế các khoản đóng góp tự nguyện phải được cân nhắc và có sự đồng thuận của các bậc phụ huynh.

Về phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp ở năm học này thì Sở GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục tham mưu với thành phố điều chỉnh quy mô, sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên cơ sở triển khai thực hiện hai bản Quy hoạch phát triển hệ thống GD-DDT và Quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Sau khi được thành phố phê duyệt, phát triển cân đối ngành học, cấp học, loại hình trường, loại hình đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, đảm bảo công bằng trong giáo dục đào tạo.

N.H

Dòng sự kiện: Năm học mới 2011-2012