Tuyển sinh lớp 6 của trường Hà Nội - Amsterdam:

Hơn 1.000 thí sinh bất ngờ bị loại do không đạt yêu cầu!

(Dân trí) - Sáng mai 24/6, hơn 1.000 HS lớp 5 đăng ký dự tuyển vào lớp 6 của trường THPT Hà Nội - Amsterdam bước vào kiểm tra kiến thức. Tuy nhiên, còn hơn 1.000 HS khác cũng đăng ký dự tuyển lại mang tâm trạng buồn vì bị loại "bất ngờ".

Hai thông báo cho một kỳ kiểm tra

Chỉ tiêu vào lớp 6 của trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm học 2008- 2009 là 180. Theo đó, học sinh dự tuyển vào trường phải đạt các yêu cầu: 4 năm học ở bậc Tiểu học đạt loại giỏi, tổng điểm của 2 môn Tiếng Việt và Toán của năm học lớp 5 đạt 8,0 trở lên.

Sau khi nhà trường thông báo, đã có hơn 2.000 hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển (từ ngày 5-9/6). Đến ngày 18/6, trường đã đưa ra 5 cách tính điểm xét tuyển vòng 1.

1. Đạt học sinh giỏi cả năm, mỗi năm 1,0 điểm - tối đa được 5,0 điểm.

2. Cách tính điểm trung bình và điểm tổng kết lớp 4 và lớp 5. Điểm TBHK bằng điểm giữa kỳ + điểm cuối kỳ và chia 2; Điểm tổng kết bằng điểm TBHK2 nhân 2 + điểm TB HK1.

3. Điểm tổng kết lớp 4 môn Tiếng Việt và môn Toán, tối đa được 4,0 điểm cho 2 môn.

4. Điểm tổng kết lớp 5 môn Tiếng Việt và Toán cộng điểm tối đa được 6,0 điểm cho 2 môn. Tổng điểm tối đa của phần kết quả học tập ở Tiểu học là 15,0 điểm.

5. Những học sinh được giải trong các kỳ thi văn nghệ thể dục, thể thao từ cấp thành phố lên có giấy chứng nhận của cấp Sở được cộng 1,0 điểm (mỗi học sinh chỉ được tối đa 1,0 điểm ưu tiên).

Với cách tính điểm xét tuyển vòng 1 của trường thì thí sinh phải có điểm xét tuyển từ 13,5 trở lên mới được tham dự kỳ kiểm tra kiến thức hai môn Tiếng Việt và Toán vào ngày 24/6.

Theo đó, có hơn 1.000 hồ sơ bị loại. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh rất bức xúc vì thông báo mới của trường. Ông Nguyễn Văn N. có con học ở trường Tiểu học Thái Thịnh cho biết: "Theo thông báo ban đầu của trường thì con tôi đạt 12,5 điểm đủ điều kiện dự tuyển nên tôi nộp hồ sơ. Tuy nhiên, khi đi xem danh sách thì bị loại, khổ thân cháu, cứ ra sức ôn luyện để dự thi nhưng bây giờ lại không được dự, cháu buồn lắm".

Còn chị Nguyễn Thị L. ở quận Ba Đình bức xúc: "Cách ngày thi có mấy ngày nhà trường mới ra thông báo những thí sinh đạt 13,5 điểm mới đủ điều kiện dự tuyển và ngày 20/6 và 21/6, đến trường nhận "phiếu báo dự kiểm tra vào lớp 6". Cháu cứ đinh ninh là được thi nay lại không được. Trường làm ăn kiểu gì không biết".

Tất cả theo Sở quy định

Trao đổi với Dân trí, ông Đoàn Công Thạo, Hiệu phó nhà trường cho biết, học sinh nào đủ điều kiện đều có quyền nộp hồ sơ. Sau khi trường nhận hồ sơ và xem học bạ nếu em nào đủ điều kiện thì trường mới nhận.

Trước câu hỏi “Tại sao khi trường thông báo ban đầu nhận hồ sơ thì một kiểu và thông báo cách tính điểm xét tuyển vòng 1 lại một kiểu?”, ông Thạo giải thích:

“Trong hơn 2.000 hồ sơ nộp vào trường thì chỉ có hơn 1.000 hồ sơ đủ điều kiện vì Sở GD&ĐT yêu cầu xét tuyển vòng 1 để lấy 1.000 học sinh tham dự kỳ kiểm tra kiến thức này.

Theo đó, những học sinh dự kỳ kiểm tra phải đạt thông số trên 13,5 điểm trở lên. Nhà trường đã làm rất rõ ràng, chu đáo theo yêu cầu của Sở. Tất cả cuộc kiểm tra này là do Sở quyết định hết từ giám thị, đến Hội đồng coi thi".

Được biết, khối THCS của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam là khối duy nhất do Sở GD&ĐT quản lý, nên việc tuyển sinh là do Sở quyết định, trường chỉ thực hiện theo yêu cầu.

Theo một lãnh đạo của nhà trường thì đã nhiều lần đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT cho tuyển sinh như các năm trước là các em đủ điều kiện như thông báo tuyển ban đầu thì được dự thi hết, sau đó, căn cứ vào kết quả thi để lựa chọn những em giỏi vào học.

Cũng theo phản ánh của hai phụ huynh trên thì cách tính điểm ưu tiên trên của trường là không hợp lý. Ông N. cho biết, con ông đạt giải của quận về Tiếng Việt nhưng lại không được cộng điểm mà những thí sinh đạt giải trong kỳ thi văn nghệ, thể dục… thì lại được cộng điểm ưu tiên. Ông N. kiến nghị: Sở GD&ĐT nên xem xét lại.

Hồng Hạnh