An Giang:

Hơn 1.000 học sinh Việt kiều về nước học

(Dân trí) - Tin từ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Phú (huyện biên giới) cho biết, trong năm học mới 2009 - 2010 này có hơn 1.000 học sinh Việt kiều Campuchia theo học ở các trường trên địa bàn huyện.

Thống kê của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Phú thì con số này tăng hơn 10% so với năm học vừa qua và số học sinh về nước học chủ yếu là ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

Cụ thể tại 2 trường Trường tiểu học “A” thị trấn Long Bình và “A” Khánh An có gần 700 em theo học (chiếm 50%) chủ yếu khối lớp 1. Ngoài ra, một số trường khác như Tiểu học Nhơn Hội, Khánh Bình và một số trường Trung học cơ sở cũng có vài chục em theo học.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Phú thì các trường có học sinh Việt kiều theo học sẽ có chế độ miễn giảm học phí cũng như sẽ có những chính sách ưu tiên khác cho các em, nhằm tạo điều kiện cho các em an tâm học hành.

Huỳnh Hải