Hơn 100 trường tham dự Microsoft Office World Champion 2012

(Dân trí) - Hôm qua 7/4, cuộc thi “Microsoft Office World Champion 2012” chính thức diễn ra tại 6 địa điểm trên cả nước: Hà Nội,Thái Nguyên,Hải Phòng,Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM. Năm nay, cuộc thi quy tụ được 109 trường đăng kí cử đội tuyển tham dự thi.

Trong đó có 49 trường đại học, 9 trường cao đẳng, 27 trường THPT, 21 trường THCS và 3 trường quốc tế. Đây là năm thứ ba cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi Microsoft Office World Champion (MWC) là một sân chơi mang tính cạnh tranh lành mạnh để học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, cao đẳng nghề, các trường THPT, THCS trên cả nước thể hiện khả năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng và nhận được sự công nhận cho tài năng của mình từ Microsoft, Certiport cũng như những tổ chức uy tín tại đất nước của mình.
 
Hơn 100 trường tham dự Microsoft Office World Champion 2012

Các thí sinh làm bài thi tại vòng loại quốc gia.
Năm nay, MWC 2012 được tổ chức thành 3 vòng: Vòng 1: Vòng thi quốc gia tại Việt Nam tại 6 thành phố lớn: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ; Vòng 2: Vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM; Vòng 3: Vòng chung kết thế giới được tổ chức tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ.

Đúng với tính chất của cuộc thi dành cho giới trẻ, với mong muốn tất cả các em học sinh, sinh viên đều có cơ hội tham gia cuộc thi, năm nay BTC đã quyết định thay đổi một số điểm so với năm trước. Cụ thể, đối tượng tham gia cuộc thi năm nay được mở rộng hơn. Năm nay, các em học sinh THCS tự tin về kiến thức tin học văn phòng của mình và mong muốn tranh tài tại cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế này đều có thể đăng ký tham dự.

MWC 2012 sẽ chính thức có phiên bản bài thi bằng tiếng Việt, một sự thay đổi rất tích cực cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội giúp các em học sinh, sinh viên giỏi về kỹ năng nhưng còn chưa tự tin vào vốn tiếng Anh của mình vẫn có thể đăng ký tham gia và đạt giải cao.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh có cơ hội tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Ban tổ chức đã quyết định giảm 60% lệ phí thi cho thí sinh tự do. Đây là cơ hội với những em tuy không được lựa chọn vào đội tuyển trường nhưng vẫn tự tin về tài năng và kiến thức của mình và quyết tâm “thử lửa” để được tham gia đấu trường quốc tế, tranh tài với các thí sinh trên toàn quốc và hướng tới đấu trường quốc tế tại Mỹ.

Năm nay, cơ cấu giải thưởng sẽ bao gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích chia đều cho 2 nội dung thi. 2 thí sinh giành giải nhất ở 2 nội dung thi sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới, Ban tổ chức sẽ đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho thí sinh trong thời gian diễn ra cuộc thi tại Mỹ.

Nguyễn Hùng