Hôm nay, học sinh Đà Nẵng bước vào ngày học đầu tiên

(Dân trí) - Hôm nay 23/8, hơn 150 nghìn học sinh các bậc tiểu học, THCS và THPT toàn thành phố Đà Nẵng chính thức đến trường học ngày đầu tiên của năm học 2010- 2011.

Năm học mới, quy mô các ngành học, cấp học ở TP Đà Nẵng tiếp tục được mở rộng, huy động 31% cháu 0 - 2 tuổi đi nhà trẻ, 86% cháu 3 - 5 tuổi đi học mẫu giáo, 100% cháu trong độ tuổi học tiểu học, 100% học sinh (HS) tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 và trên 92 % HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, bổ túc THPT và các trường TCCN. Cụ thể: cấp tiểu học: Có 63.275 HS, giảm 22 HS so với năm trước, THCS: 55.710 HS (tăng 3.400 HS), THPT: 34.365 HS, tăng so với năm trước 390 HS. Trong đó, tuyển mới vào lớp 10: 12.550 HS, tăng so với năm trước 1.063 HS; tỉ lệ huy động đạt 85 % so với HS lớp 9. 

Kể cả bậc học mẫu giáo, năm nay, ngành GD- ĐT Đà Nẵng dự kiến thành lập mới 11 trường, gồm 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường THCS.

Sở GD- ĐT TP Đà Nẵng cũng đã kiến nghị UBND TP xem xét đầu tư xây dựng bổ sung cho Trường THPT Nguyễn Hiền thêm 10 phòng học nhằm tạo điều kiện cho trường giảm sĩ số học sinh trên lớp và có thêm cơ sở vật chất để giảm bớt số lượng tuyển sinh cho các trường THPT Phan Châu Trinh, THPT Trần Phú.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ tổ chức vào ngày 5/9 như mọi năm.

Khánh Hiền