Cần Thơ:

Hội nghị 5 Sở GD-ĐT các tỉnh, thành trực thuộc trung ương

(Dân trí) - Chiều 23/6, năm Sở GD-ĐT các tỉnh, thành trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thi đua khen tưởng năm học 2007-2008 tại TP Cần Thơ.

Trong báo cáo tổng kết chung, cụm trưởng vùng 7 - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh cho biết các Sở đã tổ chức ký kết giao ước thi đua trong năm học 2007-2008 tại TPHCM và đã thực hiện tốt các nội dung thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008.

Theo đó các Sở đã đăng ký các chỉ tiêu thi đua cụ thể:

Sở GD-ĐT Hà Nội chọn lĩnh vực công tác giáo dục trung học, chỉ tiêu cờ thi đua của chính phủ.

Sở GD-ĐT Hải Phòng chọn lĩnh vực giáo dục mầm non, chỉ tiêu cờ thi đua của chính phủ.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng chọn sự chỉ đạo và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ tiêu cờ thi đua chính phủ.

Sở GD-ĐT TPHCM chọn công tác xã hội hóa giáo dục, chỉ tiêu cờ thi đua chính phủ.

Sở GD-ĐT Cần Thơ chọn công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chỉ tiêu cờ thi đua của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Minh, nhìn chung công tác giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, xã hội hóa giáo dục, công tác triển khai thực hiện các cuộc vận động “Hai không”… các Sở đều thực hiện tốt và có bước phát triển.

Tuy nhiên, một số giám đốc Sở cho biết vẫn còn nhiều khó khăn cần phải giải quyết như đề án tăng học phí, công tác coi thi, xây dựng trường lớp, chính sách dành cho các giáo viên, việc học sinh bỏ học… cần phải có những quyết sách hợp lý để nâng cao hơn nữa công tác giáo dục 5 tỉnh, thành.

Huỳnh Hải