Hội khuyến học Nghệ An: Vận động trên 163 tỷ đồng Quỹ Khuyến học

(Dân trí) - Sáng nay 27/11, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Đại hội biểu dương Gia đình hiếu học (GĐHH), Dòng họ hiếu học (DHHH), Cộng đồng khuyến học (CĐKH) lần thứ III năm 2012.

Về dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Đường - PCT UBND tỉnh Nghệ An cùng gần 200 đại biểu GĐHH, DHHH, CĐKH tiêu biểu cho phong trào thi đua từ Chi hội khối, xóm, làng, bản; Ban khuyến học, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại hội biểu dương GĐHH, DHHH, CĐKH tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2012 là dịp để các cấp hội trong toàn tỉnh đánh giá những kết quả của phong trào xây dựng xã hội học tập và tôn vinh những Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng khuyến học tiêu biểu nhằm cổ vũ, khuyến khích phong trào thi đua học tập trong toàn xã hội.
 
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội.
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo tổng kết phong trào GĐHH, DHKH, CĐKH giai đoạn 2007 - 2012 do nhà giáo Lê Thái Hòa - PCT Hội Khuyến học Nghệ An khẳng định: Mặc dù là tỉnh lớn của cả nước với gần 3 triệu dân, trong đó có 11/20 huyện miền núi, đời sống kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài mà trọng tâm là phong trào thi đua với 3 nội dung xây dựng, phát triển GĐHH, DHHH và CĐKH của tỉnh Nghệ An đã diễn ra sôi nổi, sâu rộng lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp tham gia. 

Đến nay, toàn tỉnh có 460.000 gia đình đạt GĐHH, 3720 lượt dòng họ đạt DHHH, 2448 cộng đồng đạt chuẩn CĐKH. Các địa phương tiêu biểu có phong trào xây dựng xã hội học tập mạnh và bền vững như: Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Con Cuông, Tương Dương, Cửa Lò và Nghĩa Đàn.

Để phong trào phát triển rộng rãi, Hội khuyến học các cấp đã coi trọng xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, tích cực vận động bằng nhiều hình thức, sáng tạo. Trong 5 năm qua, các cấp Hội khuyến học ở Nghệ An đã vận động được trên 163 tỷ đồng cho quỹ khuyến học. Từ số tiền trên đã trao phần thưởng khuyến học cho trên 175.000 em học sinh, sinh viên con em các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…vươn lên trong học tập và 1.000 em học sinh, sinh viên HSG Quốc gia, tỉnh và các cấp.
 
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội.
 Đại diện Chi hội khuyến học Bản Phá Lỏm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) chia sẻ kinh nghiệm chuyện làm khuyến học.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe những bài tham luận của các gia đình, dòng họ, cộng đồng về phương pháp, kinh nghiệm xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài bền vững và có hiệu quả.

Các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài của các cấp Hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống “hiếu học và tôn sư trọng đạo”, “khuyến học và quý trọng hiền tài” một cách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển của công tác GD-ĐT, Kinh tế - Xã hội.

Trong giai đoạn 2012 - 2017, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An phấn đấu trên 70% hội viên đạt danh hiệu GĐHH, trên 7.000 Ban khuyến học dòng họ trong đó có trên 70% đạt danh hiệu DHHH và 70% làng, bản, khối, xóm, cơ quan, đơn vị thành lập được ban khuyến học và đạt danh hiệu CĐKH.
 
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội.
Ông Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương phong trào khuyến học, khuyến tài của đất học Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao phong trào khuyến học, khuyến tài của đất học Nghệ An trong những năm qua và tin tưởng trên những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống của đất học, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và các lực lượng xã hội, phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển sâu rộng với những điển hình phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền khác nhau.

“Trong quá trình tiến tới Đại hội khuyến học toàn quốc vào năm 2013, Nghệ An là một trong số các tỉnh sớm tiến hành đại hội nên những kết luận của đại hội tỉnh Nghệ An sẽ góp phần cho chuẩn bị tốt cho Đại hội toàn quốc. Nghệ An tuy vẫn còn là một tỉnh nghèo, còn không ít khó khăn, thiếu thốn, nhưng truyền thống đất học vẫn không bao giờ suy giảm; tinh thần vượt khó, học giỏi vẫn được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ; mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi làng, xã vẫn nung nấu ý chí lập nghiệp, không sợ khó, không sợ khổ”, ông Nguyễn Mạnh Cầm nói.
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội.
Ông Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao quà lưu niệm cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.
 
Tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cũng đã tặng quà kỷ niệm cho Hội khuyến học tỉnh Nghệ An, chúc cho Hội khuyến học tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, góp phần thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
 
Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội.
UBND tỉnh Nghệ An, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao giấy khen biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học. 

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã trao giấy khen biểu dương 41 gia đình, 25 dòng họ, 35 cộng đồng, 13 doanh nghiệp và 5 Chi hội trực thuộc có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, xây dựng, phát triển Cộng đồng khuyến học giai đoạn 2007 - 2012 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc biểu dương GĐHH, DHHH, CĐKH vào đầu năm 2013.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa