Nghệ An:

Hội Khuyến học huyện biên giới biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học

(Dântrí) - Hòa chung không khí cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm 16 năm Ngày Khuyến học Việt Nam, hôm 2/10, Hội Khuyến học Tương Dương (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu và Đại hội biểu dương “Gia đình - dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học lần thứ III.

Năm năm qua, phong trào thi đua Khuyến học của huyện Tương Dương phát triển mạnh cả quy mô và chất lượng. Huyện Tương Dương đã tổ chức Hội Khuyến học ở tất cả các loại hình, các địa bàn dân cư, với số lượng hội viên hiện có trên 18,5 ngàn người, chiếm 27,1% dân số. 100% xã, thị trấn thành lập được các hội cơ sở, có 231 chi hội trực thuộc hội cơ sở, trong đó có 137/154 chi hội thôn, bản, khối xóm (chiếm 88,96%) tăng hơn nhiệm kỳ trước 39 chi hội, có 59 chi hội trường học và 23 ban khuyến học dòng họ, hội đồng hương. Có 11.158 gia đình hiếu học các cấp (chiếm 69,2% tổng số hộ toàn huyện).

Trong 5 năm qua, Hội cũng đã vận động được 3.131.430.000 đồng Quỹ Khuyến học (bình quân 9.200 đồng/người dân/năm). Theo đó, Quỹ đã khen thưởng, cấp học bổng cho hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên giỏi các cấp, trong đó có 1.500 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng 1.043 em học sinh giỏi các cấp và 1.017 lượt giáo viên dạy giỏi, tặng 20.000.000 đồng cho quỹ khuyến học của 4 xã, 2 dòng họ, tặng 3 tủ sách khuyến học cho 2 dòng họ khuyến học và 1 chi hội khuyến học thôn, bản.

Nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, có chiều sâu, bền vững trong cộng đồng dân cư, hàng năm Hội Khuyến học huyện phát động các chủ đề thi đua như: “Tết khuyến học”, “Tháng khuyến học”, “Tiếng trống khuyến học”, “Tết trung thu làm theo lời Bác” với nội dung, phương thức tổ chức không ngừng được cải tiến. Hội đã phối hợp với Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học các trường học vận động học sinh, vận động hội viên tham gia giúp đỡ, bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh khuyết tật... Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay cả huyện đã có 8 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng hơn nhiệm kỳ trước 6 trường).

Hội Khuyến học huyện cũng đã phối hợp với Phòng GD-ĐT tham mưu xây dựng đề án thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, Chương trình hành động “Xây dựng huyện Tương Dương trở thành một xã hội học tập”. Số trung tâm học tập cộng đồng của huyện đến nay đã có 18 trung tâm, đạt tỷ lệ 100%. Trong 5 năm qua đã tổ chức 694 lớp, với 4 nhóm chuyên đề: Chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước; Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng cuộc sống; Khoa học kỹ thuật và bổ túc văn hóa. Có 83.024 lượt người tham gia. Tiêu biểu là trung tâm học tập cộng đồng các xã: Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Thạch Giám, Yên Hòa, Lưu Kiền, Xã Lượng…
TS. Trần Xuân Bí (
TS. Trần Xuân Bí (bên phải) - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Nghệ An trao 10 triệu đồng cho Hội khuyến học huyện Tương Dương.

Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề trong 5 năm từ 2007 - 2012 là 4.690 người, chiếm 19,8% lao động nông thôn, bình quân mỗi năm có 980 lao động được đào tạo nghề.

Ngoài ra, Hội Khuyến học huyện Tương Dương còn đẩy mạnh công tác truyền thông, thường xuyên phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng VH và TT, báo Dân trí, cổng thông tin điện tử Tương Dương, website Trung ương Hội, Tỉnh hội đăng gần 100 tin bài phản ánh kịp thời hoạt động khuyến học cơ sở. 100% các tổ chức hội mua báo Khuyến học và Dân trí và tập san Khuyến học Nghệ An.
 
Các gia đình và dòng họ hiếu học nhận bằng khen.
Các gia đình và dòng họ hiếu học nhận bằng khen.

Trong 5 năm tới (2012 - 2017), Hội Khuyến học Tương Dương phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện, 100% bản làng, khối xóm thành lập hội và hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ hội viên đạt 30%; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình hiếu học, trong đó đạt từ khá trở lên 70%; có 80% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ hiếu học; 100% hội đồng hương đạt danh hiệu hội đồng hương khuyến học; 80% hội khuyến học xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã , thị trấn khuyến học”, trong đó xuất sắc la 30%; 100% thôn bản, trường học thực hiện tốt phong trào “Tiếng trống khuyến học”. 70% chi hội khuyến học thôn, xóm có tủ sách khuyến học (tăng 61,6%).

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tặng 10 triệu đồng cho Hội Khuyến học huyện Tương Dương và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng ủng hộ 20 triệu đồng cho Hội Khuyến học huyện làm quỹ khuyến học.

Nguyễn Duy - Ngọc Tú