Hội Khuyến học Bạc Liêu: “Bội thu” từ công tác xã hội hóa GD

(Dân trí) - Năm 2012 được xem là một năm “bội thu” từ công tác xã hội hóa của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu. Lãnh đạo Hội cho biết, năm qua, các cấp Hội đã vận động trên 10,5 tỷ đồng từ công tác này.

Năm 2012, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học Bạc Liêu với các cấp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các Hội quần chúng, ngành giáo dục và các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, xí nghiệp, tổ chức kinh tế đã góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ cho hoạt động khuyến học và phong trào khuyến học phát triển toàn diện.

Trong năm qua, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã vận động được Quỹ Khuyến học và thực hiện xã hội hóa (XXH) giáo dục với tổng số tiền trên 14,9 tỷ đồng; trong đó, vận động Quỹ Hội là hơn 4,4 tỷ đồng. Các cấp Hội đã chi học bổng, hỗ trợ, chi khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó; học sinh, sinh viên, giáo viên giỏi được 2.963 suất với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, phong trào nổi bật nhất trong năm qua của Hội Khuyến học tỉnh là thực hện công tác XHH. Ông Nhẫn cho biết, ngoài việc vận động Quỹ Khuyến học, tỉnh Hội còn chú trọng đến công tác XXH giáo dục nhằm phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân để hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài. Các cấp Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ được trên 10,5 tỷ đồng, bao gồm: dụng cụ học tập, cây xanh, ghế đá, ngày công, vật liệu sửa chữa trường, lớp học; đặc biệt trong đó, Hội Khuyến học các huyện đã vận động nhân dân hiến đất xây trường học được 35.221m2, trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

“Kết quả trên không phải là những con số riêng lẻ, đơn thuần mà cho thấy chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã đi vào cuộc sống, được sự ủng hộ, tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp…đã tiếp sức cho Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chức năng khuyến học, khuyến tài góp phần thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước”, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Hội Khuyến học Bạc Liêu: “Bội thu” từ công tác xã hội hóa GD
Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Mobifone dựng bảng tuyên truyền phong trào khuyến học ở vùng sâu.

Hiện nay, toàn tỉnh Bạc Liêu có 1.256 Chi hội Khuyến học và 41 Ban Khuyến học (tăng 207 Chi hội, 47 Ban so với năm 2011); có 74.969 Hội viên, chiếm tỷ lệ 8,45% dân số trong tỉnh (tăng 27.196 Hội viên so năm 2011); trong đó, huyện Giá Rai là đơn vị dẫn đầu, tăng 12.012 Hội viên, chiếm 14,5% dân số trong huyện. Tính đến nay, trong toàn tỉnh đã có 9.515 gia đình hiếu học (tăng 5.120 gia đình so năm 2011), có 185 dòng họ hiếu học (tăng 80 dòng họ so năm 2011), có 23 cộng đồng khuyến học (tăng 8 đơn vị so năm 2011).

Nhìn chung, các cấp Hội có nhiều nổ lực vươn lên trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thể hiện được vai trò nòng cốt trong phối hợp, liên kết các lực lượng để tạo ra phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ. Với những thành tích đạt được trong năm 2012, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu có 11 tập thể, 6 cá nhân được TƯ Hội Khuyến học Việt Nam và 5 cá nhân được UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đánh giá, bên cạnh những mặt làm được, hoạt động của các cấp Hội vẫn còn những hạn chế như phong trào chưa đều, chưa sâu rộng, còn lung túng trong việc phối hợp với ngành giáo dục và các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện nhiệm vụ; nguồn Quỹ Khuyến học các nơi còn thấp, điều kiện hoạt động của tổ chức Hội các cấp chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho rằng, cái khó khăn hiện nay là cán bộ làm công tác khuyến học vẫn còn nhiều người kiêm nhiệm nên chưa có chế độ chính sách hợp lý; đặc biệt là ở cơ sở, đã gây thiệt thòi cho những người này nên có lúc phong trào khuyến học bị buông xuôi.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó trong năm 2012.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó trong năm 2012.

Trong năm 2013, ông Nguyễn Kiên Nhẫn cho biết, tỉnh Hội sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh công tác XHH giáo dục và tăng quy mô, số lượng gây Quỹ Khuyến học ngày càng nhiều (phấn đấu mỗi huyện đạt khoảng 2 tỷ đồng, thành phố đạt 3 tỷ đồng trở lên) nhằm có điều kiện tặng nhiều học bổng cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, trao thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi hàng năm, góp phần cùng địa phương giảm bớt khó khăn, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đề cao vai trò, uy tín của Hội Khuyến học các cấp trong xã hội và nhân dân.

Tỉnh Hội tiếp tục tăng cường phát triển tổ chức Hội và phát triển Hội viên trong các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng và nhân dân, trong các tôn giáo ở địa phương, thực hiện tiêu chí mỗi hộ gia đình ít nhất có 1 Hội viên khuyến học, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển Hội viên từ 10- 15% dân số trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Hội sẽ mở rộng và nâng cao các hình thức khuyến học, khuyến tài với các đối tượng trong trường học, kiên quyết không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thực hiện mô hình “Ban Mặt trận khuyến học” ở ấp, khóm và khu dân cư và đẩy mạnh mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” ở các cơ quan, đơn vị, trường học và gia đình; dự kiến đến quý III/2013 tỉnh Hội sẽ tổ chức đồng loạt "ngày khui heo đất tiết kiệm khuyến học" của mỗi gia đình để mua sắm dụng cụ học tập, chuẩn bị cho con em bước vào năm học mới.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, tỉnh Hội đề xuất các ngành chức năng có thẩm quyền quan tâm đến việc thực hiện về chế độ thù lao, chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho các cán bộ làm công tác khuyến học và kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất làm việc cho các cấp Hội.

Huỳnh Hải