“Hồi hộp lần đầu tiên được gặp trực tiếp Tổng Bí thư”

(Dân trí) - Cả sân trường THPT Sơn Tây, Hà Nội sáng nay tràn ngập cờ và hoa chào mừng khai giảng năm học mới. Học sinh và giáo viên háo hức chào đón Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh về dự lễ.

Em Nguyễn Lan Anh, lớp 10 cho biết: “Em rất vui và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em được gặp mặt trực tiếp Tổng Bí thư”. Cùng tâm trạng như Lan Anh, Nguyễn Văn Hùng, lớp 12 chia sẻ: “Khai giảng này là khai giảng cuối cùng thời học sinh của em, có nhiều ý nghĩa, mãi không quên vì được Tổng Bí thư về dự”.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là niềm vinh dự và tự hào của nhà trường, tập thể giáo viên và học sinh của trường. Năm học tới, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học và phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực...”
 
“Hồi hộp lần đầu tiên được gặp trực tiếp Tổng Bí thư” - 1
Hồi hộp vì lần đầu tiên được gặp mặt trực tiếp Tổng Bí thư (Ảnh: Nguyễn Lâm)

Trường THPT Sơn Tây thành lập từ năm 1959. Hiện nay, trường có 129 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.863 học sinh. Trường nhiều năm được đánh giá trong tốp 100 trường THPT có chất lượng tốt nhất toàn quốc. Với thành tích này, nhà trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc và được đề nghị Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

Biểu dương những thành tích đã đạt được của trường, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong muốn các cháu học sinh cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, để xứng đáng là con em Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và xứng đáng là con em xứ Đoài với truyền thống lịch sử của quê hương. Với các thầy cô giáo, Tổng Bí thư mong các thầy cô giáo luôn luôn là tấm gương mẫu mực về đạo đức trong sáng, sáng tạo, năng động; là tấm gương để học sinh noi theo.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Dạy và học đòi hỏi phải có chất lượng, có hiệu quả. Muốn có chất lượng, hiệu quả, ở một trường học, giữa hai yếu tố dạy và học thì yếu tố học là cực kỳ quan trọng. Dạy tốt mà học không tốt thì cũng không có được kết quả tốt. Muốn tiếp thu tốt kiến thức mà các thầy cô giáo dạy thì HS phải chăm chỉ học”.  
“Hồi hộp lần đầu tiên được gặp trực tiếp Tổng Bí thư” - 2

Tổng Bí thư với học sinh trường THPT Sơn Tây (Ảnh: Nguyễn Lâm) 
 
Tổng Bí Thư cho biết “rất tán thành việc khắc phục tình trạng đọc- chép của ngành giáo dục, phải tạo tư duy chủ động, năng động, sáng tạo cho học sinh. Có như thế các cháu mới có bản lĩnh để chuẩn bị bước vào bậc thềm của cuộc đời, đó là vào các trường ĐH, CĐ, các trường dạy nghề, để sau này ra làm người”.
 
“Hồi hộp lần đầu tiên được gặp trực tiếp Tổng Bí thư” - 3
Tổng Bí thư đánh trống khai trường (Ảnh: Nguyễn Lâm)
 
Cũng trong sáng nay, hơn 2.500 học sinh của ngôi trường chuyên danh tiếng, THPT Hà Nội - Amsterdam đã long trọng tổ chức khai giảng năm. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, Hà Nội đạt 107 giải, trong đó trường chiếm tới 60 giải. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, học sinh của trường đã giành 3 huy chương với các môn Vật lý, Sinh học, Tin học.
 
“Hồi hộp lần đầu tiên được gặp trực tiếp Tổng Bí thư” - 4
Thủ khoa khối lớp 6 trường THCS Hà Nội Amsterdam, Hoàng Minh Tuệ nhận khen thưởng

Ông Phạm Văn Đại, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chủ đề của năm học 2009 - 2010 là “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, trường tập trung biên soạn nội dung chương trình đặt biệt là chương trình lớp 6 và chương trình lớp chuyên để đào tạo chất lượng cao và đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, coi trọng việc dạy chữ, kết hợp với dạy người. Đặc biệt, trường chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh cho học sinh.

Trong buổi lễ khai giảng này, trường đã biểu dương và khen thưởng cho học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia, thành phố và Thủ khoa xuất sắc đầu vào khối lớp 6, lớp 9.

Hồng Hạnh