Hội chợ vui Tết cho giáo viên mầm non

(Dân trí) - Ngày 7/1, tổ mầm non thuộc Phòng Giáo dục Q.3 và Q.8 (TPHCM) tổ chức Hội chợ mùa xuân tìm nguồn thu hỗ trợ cho giáo viên, công nhân viên khó khăn trong ngành mầm non đón Tết. Những phần quà không lớn nhưng chứa đựng rất nhiều ân tình và sự chia sẻ.

Hội chợ vui Tết cho giáo viên mầm non  - 1

Mẹ và bé thích thú bên gian hàng đồ chơi của các GV ở Q.3, TPHCM.


Tại quận 3, từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh có con nhỏ đã đến vui chơi, mua sắm tại hội chợ diễn ra tại trường mầm non Tuổi Thơ 7. Nơi đây, hàng chục gian hàng ẩm thực, gian hàng bán đồ chơi và khu vui chơi dành cho trẻ… tất cả đều do chính các GV mầm non trên địa bàn tự tay chế biến, trang trí.

Tất cả các món ăn, đồ chơi… được giao dịch bằng phiếu mua hàng từ ban tổ chức phát ra. Ngoài các mặt hàng trên, gần 230 bức tranh do chính các trẻ mẫu giáo vẽ cũng được nhiều mạnh thường quân mua ủng hộ chương trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó phòng Giáo dục Q.3 cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ hội chợ sẽ dành để trao cho 70 GV và công nhân viên ngành mầm non điều kiện khó khăn. Theo dự tính, 30 suất có giá trị 500.000 đồng/suất và 40 suất có giá trị 300.000 đồng/suất. Bên cạnh đó, 75 suất quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, cũng sẽ được cho học trò trên địa bàn có gia cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội chợ vui Tết cho giáo viên mầm non  - 2

Cô Nguyễn Thị Ngọc Minh (GV trường mầm non tư thục Hoàn Mỹ, Q.8) trình bày gian hàng mắm ruốc của trường.

Tại Q.8, từ hội chợ diễn ra tại trường mầm non 19/5 với các hoạt động các gian hàng bán thực phẩm của từng trường, bán tranh của GV cho khách tham quan, kêu gọi vận động tài trợ… Kết quả hội chợ đạt được 124 triệu đồng từ các hoạt động trên.
 

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết chia sẻ, nhiều GV có hoàn cảnh khó khăn được xét duyệt trao quà nhưng đã nhường lại cho những công nhân viên khác trong trường. Họ nói rằng, tuy GV cũng khó khăn nhưng nhiều công nhân viên thu nhập thấp và còn ít chế độ lương thưởng, quan tâm hơn GV.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình hướng đến 154 phần quà (500.000 đồng/phần) cho GV, công nhân viên mầm non của quận. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó phòng giáo dục Q. 8 cho biết, số tiền còn lại từ chương trình, phòng sẽ giành làm quỹ để đi thăm các nhà mờ, trại trẻ mồ chơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ 3 -4 năm nay, hai quận trên liên tiếp tổ chức chương trình Hội chợ mùa xuân vào dịp cuối năm với mục đích chia sẻ khó khăn với GV, công nhân viên ngành mầm non khi Tết đến. Đồng thời đây cũng là sân chơi, cơ hội giao lưu, gắn kết các trường, GV, công nhân viên trong quận cũng như mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường.

Hoài Nam