Học trò trường làng đi trẩy hội sách

(Dân trí) - Ngày 23/4, thầy trò và phụ huynh Trường THPT Mang Thít, ngôi trường ở huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Vĩnh Long trải qua ngày hội Tết sách vô cùng ý nghĩa.

Sân trường Trường THPT Mang Thít trở thành ngày hội sách đúng nghĩa với hàng trăm người tham gia. Hàng loạt hoạt động đưa sách đến mọi người được diễn ra như tiểu phẩm tái hiện nội dung sách, học sinh nói về sách, góc thư pháp, thuyết trình và giới thiệu sách cho đến các clip nói về những cuốn sách hay...

Gần 1.000 đầu sách văn học, khoa học, kỹ năng được chọn lọc trưng bày tại ngày hội để phụ huynh và học sinh dễ dàng tiếp cận với sách.

Học trò trường làng đi trẩy hội sách - 1

Học trò và cả phụ huynh ở ngôi trường làng THPT Mang Thít, Vĩnh Long đi trẩy hội Tết sách
Học trò và cả phụ huynh ở ngôi trường làng THPT Mang Thít, Vĩnh Long đi trẩy hội Tết sách

Ngày hội do thầy giáo Huỳnh Văn Thế, giáo viên dạy Văn của trường lên ý tưởng và cùng học trò thực hiện được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Thầy Thế đã liên hệ, kêu gọi hỗ trợ sách từ các nhà sách, bạn bè, mạnh thường quyên, giáo viên cũng như thầy bỏ tiền túi ra để góp thêm những cuốn sách hay.

Song song với việc đi xin sách, thầy Thế cũng cùng các học sinh và cả cựu học sinh lên kế hoạch, chương trình cho ngày hội để truyền đi thông điệp về sách gần gũi, dễ hiểu và không thiếu phần mạnh mẽ; rồi làm kế hoạch xin ban giám hiệu trường...

Gần 1.000 đầu sách được chọn lọc kỹ do Huỳnh Văn Thế liên hệ xin, mua được trưng bày và tặng học trò
Gần 1.000 đầu sách được chọn lọc kỹ do Huỳnh Văn Thế liên hệ xin, mua được trưng bày và tặng học trò

Viết thư pháp trong ngày Tết sách
Viết thư pháp trong ngày Tết sách

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, thầy Huỳnh Văn Thế đứng ra tổ chức Tết sách cho học trò, phụ huynh. Thầy mang tâm huyết có thể khơi gợi tình yêu sách, ý thức tự học và tự học suốt đời cho học sinh; thông qua sách thầy muốn học trò bản lĩnh hơn để thực hiện ước mơ và đặc biệt là muốn các em có tư duy độc lập, dám phản biện.

Và thầy Thế cũng mong mỏi phụ huynh và giáo viên đọc sách để có thêm phương pháp dạy con thành người hữu dụng.

Học trò trường làng đi trẩy hội sách - 5

Học sinh còn diễn các tiểu phẩm, văn nghệ thể hiện các tác phẩm văn học
Học sinh còn diễn các tiểu phẩm, văn nghệ thể hiện các tác phẩm văn học

Tại làng quê mà lâu nay học trò, người dân chỉ biết “trẩy hội” với các chương trình hài, ca nhạc tạp kỹ, hội chợ... thì gần đây mọi người được làm quen, được biết và được tham gia vào ngày hội sách, đến với sách thật gần.

Hoài Nam

Ảnh: Võ Nhân