Phóng sự ảnh:

Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi

(Dân trí) - Trong giờ học, sân trường im phắc, chỉ nghe tiếng gió thổi lá Quốc kỳ Lào bay phần phật. Trong lớp, những gương mặt ngây thơ sáng ngời đang đánh vần những câu tiếng Việt thân thương.

Cô Hứa Thị Ngọc Huê, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thống Nhất (tỉnh Savanakhet, Lào) nói với tôi rằng: “Người Việt sinh sống, làm việc và học tập ở đây muốn gửi gắm con em mình đến các trường để được dạy và học tiếng mẹ đẻ như nhắc nhở các cháu không quên đi nguồn cội”.

Trường Thống Nhất có 18 giáo viên thì chỉ 4 người là người Lào, còn lại là Việt kiều và giáo viên từ trong nước sang. Trong tổng số 342 học sinh của 11 lớp có một số không nhỏ là học sinh người Lào và các em học chung một giáo trình với các bạn, trong đó tiếng Việt là môn học chính thức.

Ở lớp 2B, cô giáo trẻ Trần Thị Thanh đang kiểm tra môn tiếng Việt với từng học sinh. Lũ trẻ đọc và phát âm chẳng khác gì với những cô cậu học sinh ở Việt Nam.

Cô Thanh mới 23 tuổi vừa được cử sang đây dạy hơn một tháng. Cô bảo trẻ ở đây ngoan và rất ham học nên cũng không vất vả gì. 


Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 1

Cô giáo Trần Thị Thanh đang kiểm tra bài tập đọc môn tiếng Việt của một học sinh Việt kiều.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 2
Em Pon Pa Sun, học sinh trường dân tộc nội trú Savanakhet đang đánh vần môn tiếng Việt. Tiếng Việt là một trong hai ngoại ngữ bắt buộc ở trường.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 3
Cậu học sinh lớp 4 đang căng sức ra với môn ngữ pháp tiếng Việt, đằng sau cậu là tấm bản đồ Việt Nam.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 4
Những cô bé khăn quàng đỏ chơi trò “oẳn tù tì” sau giờ học.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 5
Tất cả những lớp học đều có ảnh Bác Hồ như những ngôi trường ở Việt Nam.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 6
Thầy giáo Nguyễn Sỹ Vân đang trao đổi bằng tiếng Việt với một cậu học sinh Lào tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Savanakhet do Việt Nam giúp xây dựng.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 7
“Tiên học lễ, hậu học văn” vẫn là châm ngôn của giáo dục Việt Nam dù ở bất kỳ nơi nào.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 8
Nắn nót
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 9
Cô hiệu trưởng trường tiểu học Thống Nhất đón những vị khách đến từ đất mẹ.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 10
Một cậu học trò nghịch ngợm của lớp 2B.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 11
Các em được học song song 2 ngôn ngữ Lào - Việt.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 12
Bức tranh vẽ trên tường lớp học mô tả theo một cuốn sách giáo khoa tiếng Việt.
 
Học tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi  - 13
Bác Hồ của chúng em!

Lê Anh Tuấn